Philippines tuyên bố kết thúc tuần tra cùng Mỹ trên biển Đông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/09/2016 11:33 GMT+7

Ảnh minh họa: philstar.com

VTV.vn - Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, Philippines sẽ ngừng tham gia các cuộc tuần tra trên biển Đông cùng quân đội Mỹ.

Mỹ bắt đầu tuần tra chung với Philippines trên Biển Đông từ đầu năm 2016. Hai nước cũng đã tăng cường hợp tác quân sự để đối phó với những tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc tại vùng biển này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết: "Sẽ không có cuộc tuần tra chung nào giữa quân đội Philippines và Mỹ. Tôi không muốn đất nước mình bị kéo vào những xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Quân đội Philippines sẽ chỉ tuần tra vùng biển thuộc về Philippines".

Ông Duterte cũng cho biết sẽ cân nhắc việc mua vũ khí của Nga và Trung Quốc. Trong bài phát biểu trước các sĩ quan quân đội, ông Duterte nói sẽ tới Trung Quốc và Nga để "xem những loại vũ khí nào là tốt nhất". Trước đó, kể từ năm 1950, Mỹ chiếm 75% lượng vũ khí nhập khẩu của Philippines.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước