Phó Chủ tịch FED từ chức trước khi hết nhiệm kỳ

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 07/09/2017 10:59 GMT+7

Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Stanley Fischer. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 6/9, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Stanley Fischer đã đệ đơn từ chức vì lý do cá nhân, để lại nhiều tiếc nuối cho giới tài chính Mỹ và thế giới.

Việc từ chức của ông sẽ chính thức có hiệu lực sớm nhất vào ngày 13/10, trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 6/2018.

Ông Fischer là người có quan điểm duy trì một nền kinh tế thế giới kết nối chặt chẽ, coi đây là hướng đi đúng đắn để thúc đẩy tăng trưởng và bày tỏ quan ngại trước nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy sẽ đảo ngược mô hình này. Điều đó có nghĩa là quan điểm đi ngược lại với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Sự ra đi của ông Fischer vào tháng 10/2017 và bà Yellen sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 2/2018 mà chưa chắc có được tái bổ nhiệm hay không sẽ mở đường cho Tổng thống Donald Trump cơ cấu lại ban lãnh đạo FED theo kế hoạch mục tiêu của ông.

Phó Chủ tịch FED kêu gọi mở rộng chính sách kích thích kinh tế Phó Chủ tịch FED kêu gọi mở rộng chính sách kích thích kinh tế

VTV.vn - Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Stanley Fischer đã kêu gọi mở rộng chính sách kích thích kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước