Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris từ chức Thượng nghị sĩ

PV (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 19/01/2021 01:36 GMT+7

Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris từ chức Thượng nghị sỹ. Ảnh: Getty

VTV.vn - Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris ngày 18/1 đã chính thức đệ trình đơn rút khỏi Thượng viện Mỹ tới Thống đốc bang California Gavin Newsom.

Theo New York Times, Thống đốc Califonrnia Gavin Newsom, một thành viên của đảng Dân chủ, sẽ chỉ định người thay thế bà Harris – được bầu vào Thượng viện năm 2016.

Tháng trước, ông Newsom cho biết ông dự kiến chỉ định ông Alex Padilla, quan chức bầu cử bang California, thay thế bà Harris. Ông Padilla sẽ tiếp quản nhiệm kỳ thượng nghị sỹ của bà Harris, kết thúc vào năm 2022. Sau đó ông có thể tham gia tranh cử vị trí này.

Bà Harris vẫn dự các phiên họp của Thượng viện sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020 và cũng có mặt trong phiên họp của Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử hôm 6/1.

Bà Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, chính thức trở thành nữ Phó Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ.

Bà Harris lựa chọn Thẩm phán Tòa án tối cao Sonia Sotomayor làm người chứng kiến lời tuyên thệ của mình.

Bà Sonia Sotomayor là phụ nữ da màu đầu tiên được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án tối cao của Mỹ. Cả bà Harris và bà Sotomayor đều từng là công tố viên liên bang.

Bà Sotomayor, được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án tối cao năm 2009, cũng là người chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống nhiệm kỳ thứ 2 của ông Joe Biden vào tháng 1/2013.

Trước đó, Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Harris đã có kế hoạch từ chức Thượng nghị sĩ đại diện bang California để chuẩn bị cho việc đảm nhiệm cương vị mới trong chính quyền củaTổng thống đắc cử Joe Biden.

Trong cuộc đua vào Nhà trắng của ông Joe Biden, bà Kamala Harris giúp đảng Dân chủ thu hút thêm sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi, đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ đáng tin cậy cho ông Biden, 78 tuổi khi đắc cử Tổng thống.

Bên cạnh đó, những kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp và hoạt động chính trị tại bang California, bang có nền kinh tế lớn nhất tại Mỹ, khiến bà Harris nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của nhiều thành viên đảng Dân chủ. Bà cũng được coi là một ứng viên an toàn, không có điểm yếu rõ ràng để ê-kíp vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump có thể tận dụng. Dù vậy, bà Kalama Harris cũng bị một số chuyên gia đánh giá là thiếu kinh nghiệm đối ngoại bởi bà chưa từng đảm nhiệm vị trí nào liên quan đến lĩnh vực này.

Người Ấn tự hào khi bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống tại Mỹ Người Ấn tự hào khi bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống tại Mỹ

VTV.vn - Bà Kamala Harris là người phụ nữ gốc Ấn đầu tiên trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước