Phụ nữ Hàn Quốc với áp lực... làm đẹp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/01/2019 20:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Phụ nữ Hàn Quốc đang phải sống với một áp lực là phải xinh đẹp. Đẹp để đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện chuyện đẹp xấu ở Hàn Quốc không còn quá phụ thuộc vào gen di truyền từ gia đình. Ở xứ sở kim chi, nhờ sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ, đẹp hay không là do quyền quyết định của mỗi người.

Ước tính, tại Hàn Quốc, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng phẫu thuật. Người dân sùng bái cái đẹp, đánh giá vẻ đẹp là một phần thành công của phụ nữ.

Ngoài những quảng cáo làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ, nét văn hóa coi trọng cái đẹp cũng thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc. Đó là việc các nhân vật làm thế nào để trở nên xinh đẹp hơn và cái kết luôn là đạt được những thành công trong cuộc sống. Tuy chỉ mang tính hư cấu, nhưng những bộ phim này đã phản ánh được thực tế phụ nữ Hàn Quốc đang phải đối mặt.

Chính sự ám ảnh về ngoại hình đã khiến nhiều phụ nữ Hàn Quốc rơi vào tình trạng xấu hổ, tự ti. Việc bằng mọi cách để đẹp đã khiến một số người phải trả giá đắt, đôi khi bằng chính mạng sống của mình.

Nhằm phản đối sự ám ảnh về tiêu chuẩn ngoại hình, phong trào "Thoát khỏi Coóc-xê" đang phát triển mạnh ở Hàn Quốc.

Những phụ nữ tham gia phong trào này cổ vũ cho xu hướng không cần trang điểm và không cần lúc nào cũng phải xinh đẹp.


Chiến dịch bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ Hàn Quốc Chiến dịch bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ Hàn Quốc

VTV.vn - Những chiến dịch bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ Hàn Quốc thường được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của tháng thu hút hàng trăm người tham gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước