Phương án miễn bản quyền vaccine COVID-19 gây tranh cãi

Trang Phan-Chủ nhật, ngày 02/05/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Phương án miễn bản quyền vaccine COVID-19 đang gây tranh cãi trong giới chuyên gia, nhất là từ các hãng dược.

Không chỉ riêng Mexico, mà nhiều quốc gia khác cũng đang thiếu trầm trọng vaccine COVID-19, do các vấn đề về năng lực sản xuất và phân phối. Chính phủ Mỹ vẫn đang xem xét các phương án giúp tối đa nguồn cung vaccine COVID-19 toàn cầu. Một trong số đó có phương án miễn trừ bản quyền sở hữu trí tuệ với các loại vaccine này, để các hãng dược có thể tự mình sản xuất mà không cần thỏa thuận với các công ty phát triển vaccine COVID-19.

Hơn 170 cựu lãnh đạo các nước và nhà khoa học đoạt giải Nobel hôm 14/4 đã ký vào thư ngỏ kêu gọi Tổng thống Mỹ Biden miễn trừ bản quyền sáng chế vaccine COVID-19. Trong thư có đề cập đến thực tế rằng các nước nghèo nhất thế giới có thể mất thêm 3 năm nữa mới đủ vaccine để tiêm phòng diện rộng nếu tốc độ sản xuất và phân phối duy trì như hiện nay.

Bà Anna Marriott - Quản lý Chính sách y tế, Tổ chức Oxfam cho biết: "Chúng tôi đã xem xét tất cả các hợp đồng vaccine trên toàn cầu và chúng tôi nhận thấy rằng, nếu các tập đoàn dược phẩm và chính phủ các nước giàu có không hành động khẩn cấp, 9/10 người dân ở các nước nghèo sẽ không được tiêm vaccine trong năm 2021 và có thể trong nhiều năm tới".

Phương án miễn bản quyền vaccine COVID-19 gây tranh cãi - Ảnh 1.

Nhiều nghị sĩ và các nhóm phi lợi nhuận tại Mỹ cũng đang hối thúc chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ biện pháp miễn trừ có thời hạn với bằng sáng chế vaccine COVID-19 nhằm giúp các nước nghèo kiểm soát đại dịch tốt hơn.

Bà Jen Psaki - Thư ký báo chí Nhà Trắng cho rằng: "Có rất nhiều cách để thực hiện mục đích này, miễn trừ bản quyền là một trong số đó, nhưng chúng tôi vẫn phải đánh giá phương án nào hợp lý nhất".

Dù vẫn đang trong quá trình được Nhà Trắng xem xét, phương pháp này đã vấp phải nhiều tranh cãi. Một số ý kiến phản đối cho rằng việc để các hãng dược ở các nước tự sản xuất có thể làm giảm mức độ an toàn của vaccine. Về phía các hãng dược, giám đốc điều hành của hãng BioNTech cho rằng đây không phải cách hợp lý để tăng sản lượng vaccine COVID-19.

"Thay vào đó, chúng tôi đang xem xét cách cấp giấy phép sản xuất đặc biệt cho những hãng sản xuất có năng lực. Việc hợp tác chặt chẽ với chỉ một số đối tác nhất định là cách tiếp cận đúng đắn hơn vì vaccine Pfizer-BioNTech rất khó sản xuất", ông Ugur Sahin - Giám đốc điều hành, hãng dược BioNTech, Đức nói.

Trung Quốc cung cấp vaccine cho 80 nước để chống dịch COVID-19 Trung Quốc cung cấp vaccine cho 80 nước để chống dịch COVID-19

VTV.vn - Trung Quốc đã cung cấp vaccine COVID-19 được phát triển trong nước cho 80 quốc gia, nhằm hỗ trợ cộng đồng quốc tế chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước