Phương Tây viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/04/2022 20:23 GMT+7

VTV.vn - Phương Tây đã thông báo các khoản viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Trong số các gói viện trợ có cả vũ khí hạng nặng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua thông báo đã cho phép bổ sung viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ mới sẽ có cả vũ khí hạng nặng, đạn và máy bay do thám chiến thuật.

Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen tuyên bố, nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 90 triệu USD.

Phát biểu trong chuyến thăm Kiev, bà Frederiksen cho biết, tổng hỗ trợ quân sự của Đan Mạch cho Ukraine lên tới khoảng 146 triệu USD. Tây Ban Nha cũng gửi một lô hàng mới gồm 200 tấn đạn dược và vật tư quân sự cho Ukraine, nhiều hơn gấp đôi số lượng hàng viện trợ quân sự mà nước này đã gửi tới Kiev trước đó.

Phương Tây viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine - Ảnh 1.

Đáp trả các lệnh trừng phạt chống Nga, nước này thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với 29 nhân vật nổi tiếng người Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, lệnh cấm đi lại cũng áp dụng với các quan chức Lầu Năm Góc, các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và các nhà báo Mỹ. Nga cũng cấm nhập cảnh với 61 công dân Canada, gồm các quan chức chính phủ, quân đội và đại diện các phương tiện thông tin đại chúng hàng đầu.

Lệnh này được tuyên bố sẽ có hiệu lực "vô thời hạn".

Thủ tướng Tây Ban Nha và Đan Mạch thăm Ukraine Thủ tướng Tây Ban Nha và Đan Mạch thăm Ukraine

VTV.vn - Ngày 21/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến thủ đô Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước