Qatar chấm dứt hệ thống giám sát lao động nhập cư Kafala

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/12/2016 09:53 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin đáng chú ý trên tờ Thời báo Nhật Bản sáng nay (14/12).

Chính phủ Qatar vừa chấm dứt một hệ thống giám sát lao động nhập cư gây tranh cãi tại nước này mang tên Kafala. Tờ Thời báo Nhật Bản nhận định, đây là cải cách lao động lớn nhất từ trước tới nay tại Qatar.

Theo hệ thống giám sát Kafala, lao động nhập cư cần phải có một người đỡ đầu, dưới dạng là cá nhân hoặc công ty và người lao động sẽ không được thay đổi công việc hoặc rời khỏi Qatar khi chưa có sự cho phép của người đỡ đầu. Hệ thống này khiến Qatar bị chỉ trích là không bảo vệ người lao động và khiến họ dễ bị bóc lột.

Bộ trưởng Lao động Qatar cho biết sẽ thay thế hệ thống Kafala bằng một hệ thống mới được hiện đại hóa, vận hành trên nguyên tắc hợp đồng, có điều khoản bảo vệ quyền của người lao động và tự do chuyển đổi công việc. Những chủ lao động mà thu giữ hộ chiếu của lao động nước ngoài sẽ bị phạt lên tới 6.800 USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước