Thái Lan bắt giữ lao động nhập cư trái phép

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: AFP

VTV.vn - Thái Lan đang siết chặt quản lý lao động nhập cư. 67 người lao động Campuchia nhập cư trái phép không có giấy tờ đã bị bắt tại Sa Kaeo, miền Đông Thái Lan ngày 18/11.

Những người nhập cư trái phép này đã dựng những căn lều trong một khu rừng nằm cách biên giới với Campuchia khoảng 10 km.

Trong cuộc đột kích vào khu rừng này, cảnh sát Thái Lan đã phá hủy nơi trú ẩn và tịch thu tất cả đồ đạc của những người nhập cư trên. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng trên đến từ tỉnh Siêm Riệp của Campuchia, họ cho biết họ nhập cư trái phép vào Thái Lan để gặt lúa thuê.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2016, Thái Lan đã bắt giữ gần 3.000 lao động nhập cư trái phép, trong đó chủ yếu đến từ các quốc gia láng giềng Mynamar, Lào và Campuchia.

Đây là nỗ lực của Bộ Lao động Thái Lan nhằm đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp lao động nhập cư làm việc không đúng ngành nghề quy định, vi phạm Luật tuyển dụng lao động nước ngoài.

Thái Lan cấp khoản vay 1 tỷ USD hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo Thái Lan cấp khoản vay 1 tỷ USD hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo

VTV.vn - Ủy ban Quản lý Lúa gạo Thái Lan cho biết, sẽ cấp khoản vay trị giá 35,8 tỷ baht (tương đương 1 tỷ USD) để hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo thơm hoa nhài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước