Qatar đàm phán mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 06:00 GMT+7

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Đại sứ Qatar tại Nga Mohammed Al-Attiyah cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đang tiến triển.

Một thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa được ký hồi tháng 10/2017 khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga thăm Qatar đã mở cánh cửa cho hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó bao gồm cung cấp vũ khí và các thiết bị quân sự.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và trung, có thể tiêu diệt các phương tiện do thám và tấn công bằng các mục tiêu trên không.

Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua S-400. Ngoài ra, Nga cũng đã ký thỏa thuận bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Saudi Arabia.

Nga chuyển giao tổ hợp tên lửa S-400 cho Trung Quốc Nga chuyển giao tổ hợp tên lửa S-400 cho Trung Quốc Nga bán tổ hợp phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ Nga bán tổ hợp phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 2 tỷ USD Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 2 tỷ USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước