Quá tải công việc và thiếu thốn trăm bề, nhân viên y tế tại Ấn Độ không khỏi nản lòng

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 08/08/2020 17:10 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á do dịch COVID-19 khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã vượt quá 2 triệu người.

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các nhân viên y tế Ấn Độ đang phải đối mặt với những điều kiện làm việc khắc nghiệt và thiếu thốn trăm bề, khiến họ không khỏi nản lòng, thậm chí đã xuất hiện cả những lời kêu gọi đình công vì làm việc quá tải.

Ngày 16/7, số trường hợp bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại đã Ấn Độ vượt mốc 1 triệu ca. Ngày 7/8, tức chỉ 3 tuần sau, số ca dương tính với virus tại Ấn Độ đã vượt mốc 2 triệu người. Đến tháng 6, virus chủ yếu hoành hành ở các đô thị lớn và gây quá tải cho các hệ thống y tế. Thực trạng dịch bệnh lan đến các thành phố và thị trấn nhỏ hơn trong bối cảnh cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn đã khiến tình hình tại Ấn Độ thực sự trở nên tồi tệ.

Giới chức Ấn Độ ngày càng nhận được nhiều báo cáo về tình trạng mất vệ sinh và quá tải trong các khu xét nghiệm. Nhiều bệnh nhân có triệu chứng mắc COVID-19 trở về từ nước ngoài đã trốn khỏi khu cách ly. Điều này đã góp phần vào sự lây lan của virus và đe dọa hơn nữa hệ thống y tế công cộng vốn đã không được đầu tư đầy đủ tại quốc gia này.

Quá tải công việc và thiếu thốn trăm bề, nhân viên y tế tại Ấn Độ không khỏi nản lòng - Ảnh 1.

Ngày 7/8, số ca dương tính với virus tại Ấn Độ đã vượt mốc 2 triệu người. (Ảnh: AP)

Cho đến nay, Ấn Độ chỉ có 111 trung tâm xét nghiệm COVID-19 trên dân số 1,35 tỷ người. Số lượng giường trong các cơ sở cách ly của nhà nước trên toàn quốc là khoảng 60.000 chiếc, không đủ đáp ứng cho số ca bệnh tăng nhanh. 

Nhiều bệnh viện ở Ấn Độ đã bị quá tải, thiếu nhân lực và không có đủ trang thiết bị y tế. Các bác sĩ đã phải mặc áo mưa thay cho đồ bảo hộ. Tình trạng này đã khiến nhân viên y tế tuyến đầu dễ bị lây nhiễm virus trong lúc điều trị cho bệnh nhân.

Các chuyên gia y tế cộng đồng cho rằng, với dân số khổng lồ, Chính phủ Ấn Độ cần lập tức hành động, chi mạnh cho hoạt động truy vết và xét nghiệm, nâng cấp cơ sở điều trị cũng như áp đặt lệnh phong tỏa trúng đích tại những khu vực điểm nóng dịch bệnh.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm hơn 54.700 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên trên 1,8 triệu trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước