Quá tải khách du lịch tại nhiều thành phố châu Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 15/07/2019 10:12 GMT+7

Đài phun nước Trevi nổi tiếng của Rome, Italy quá tải khách du lịch. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Mùa hè là lúc khách du lịch tràn ngập các thành phố châu Âu như Paris, Amsterdam, London hay Rome nhưng nhiều thành phố nhỏ cũng bắt đầu quá tải khi có quá nhiều du khách.

Năm nay, một số thành phố châu Âu đã tìm cách hạn chế khách du lịch, chấp nhận giảm thu nhằm duy trì môi trường và cuộc sống yên bình của người dân bản địa.

Đầu mùa du lịch hè năm nay, thành phố Rome, Thủ đô Italy đã đưa ra nhiều quy định hạn chế những hành động thiếu văn minh của khách du lịch nước ngoài.

Tờ Il Messaggero của Italy cho biết, quy định mới cho phép cảnh sát phạt nặng những người cố tình chui qua rào chắn để vào khu di tích và đài phun nước. Không phải đợi quá lâu, vài ngày sau đó, cảnh sát Rome đã lập biên bản phạt một cô gái người Ukraine trèo vào đài phun nước Barcaccia để vầy nước chụp ảnh và 7 khách du lịch khác leo lên đài phun nước Vittoriano tắm trong trang phục tối thiểu. Theo bài báo, 8 khách du lịch này đã bị phạt vi cảnh, mỗi người 450 EUR, tương đương 12 triệu VNĐ.

Mỗi năm, Rome có 10 triệu khách du lịch, một nguồn thu đáng kể, nhưng cũng gây phiền nhiễu nhiều cho thành phố. Tờ The Sunday Post ra tại Anh có nhắc lại chuyện năm 2018 khi hai nhóm khách du lịch tranh nhau chỗ tốt để chụp ảnh selfie đã đánh nhau ngay tại đài phun nước Trevi nổi tiếng của Rome.

The Daily Telegraph, một tờ báo Anh khác khi viết về đài phun nước nổi tiếng này cũng mô tả: "Du khách leo lên bệ đá của công trình, ăn kem rồi làm rớt kem nhem nhuốc các tảng đá hoặc là thả chân vào trong bồn nước để giải nhiệt trong những tháng hè".

Quy định mới có hiệu lực từ mùa hè năm nay cấm du khách vừa đi bộ vừa ăn, vì sốt cà chua hay fromage trong miếng pizza thường rớt xuống làm bẩn quảng trường hay vỉa hè, rồi khách du lịch cũng không được ghé miệng vào vòi nước công cộng để uống. Tất nhiên là các quy định cũ vẫn có hiệu lực, cấm vẽ bậy, cấm vứt rác bừa bãi, làm ồn, vân vân. Mọi vi phạm đều bị quy thành tiền phạt.

Ngày càng có nhiều thành phố châu Âu cân nhắc thiệt hơn trước số lượng khách du lịch năm sau đông hơn năm trước. Du lịch phát triển, thành phố có nguồn thu nhưng có đáng không so với ô nhiễm, rác thải từ hoạt động du lịch, những phiền nhiễu cho người dân địa phương, chưa kể là nguồn thu từ du lịch có lợi cho người dân địa phương thì ít mà cho các doanh nghiệp từ nơi khác thì nhiều.

Mới đây nhất, tờ Metro ra tại Bỉ viết rằng thành phố nhỏ xinh Bruges có từ thời Trung cổ đã quyết định hạn chế số lượng du khách. Thành phố này có hơn 100.000 dân thôi, mà năm 2018 có tới 8,6 triệu khách du lịch.

Do đó, từ mùa hè năm nay, thành phố này sẽ không quảng cáo mời gọi khách du lịch đến Bruges nữa, hạn chế số lượng thuyền du lịch, trong cùng một thời điểm chỉ cho tối đa 2 thuyền vào trung tâm thành phố mà thôi và sẽ tạo ra một loại thuế mới mà khách du lịch phải trả khi đến đây. Ông thị trưởng nói rằng nếu không hạn chế, thành phố Bruges cổ kính có nguy cơ biến thành một dạng công viên giải trí Disneyland.

St. Petersburg, Nga thu thuế du lịch St. Petersburg, Nga thu thuế du lịch Điểm danh 41 quốc gia trên thế giới đã tính thuế du lịch Điểm danh 41 quốc gia trên thế giới đã tính thuế du lịch New Zealand sẽ thu thuế khách du lịch New Zealand sẽ thu thuế khách du lịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước