Quá tải nhân lực y tế sức khỏe tâm thần trẻ em tại Anh

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 19/02/2024 13:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: YoungMinds)

VTV.vn - Gần 0,5 triệu trẻ em ở Anh đang nằm trong danh sách chờ đợi, thậm chí là rất lâu để nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Số liệu gần đây nhất của Đại học Nhi khoa Hoàng gia Vương Quốc Anh cho thấy thời gian chờ đợi là có thể lên tới hơn một năm bởi thiếu nhân lực y tế.

Vào tháng 11/2023, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh thừa nhận 20% trẻ em và trẻ vị thành niên từ 8 - 16 tuổi có thể mắc chứng rối loạn tâm thần. Số liệu tương tự được ghi nhận đối với thanh thiếu niên từ 17 - 25 tuổi. Các kết quả này cho thấy tỷ lệ mắc những vấn đề về sức khỏe tâm thần tại Anh đã tăng lên cả trước, trong và sau đại dịch COVID-19.

Từ tháng 5/2023, hơn 20.000 thanh thiếu niên đã chờ đợi hơn một năm để được đến lượt điều trị. Theo Đại học Nhi khoa Hoàng gia Anh, đối với những đứa trẻ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần này, tình trạng của chúng sẽ càng nặng hơn trong thời gian chờ đợi bởi các em sẽ bước qua giai đoạn dậy thì - thời điểm định hình tính cách và hành vi, trong khi bệnh tình lại không được điều trị.

Sebastian, 11 tuổi, thích chơi bóng rổ với ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ trong tương lai. Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng bởi cậu luôn bị bạo hành học đường.

Em Sebastian, ở thành phố Sheffield, hạt Nam Yorkshire, nói: "Mọi người đá em rất nặng trong lúc chơi. Họ làm em chảy máu, rất đau và điều đó đã xảy ra trong một thời gian dài. Em thậm chí còn muốn tự tử. Em nghĩ rằng nếu không có em, trường học sẽ tốt hơn và mọi người sẽ quên em đi".

Bà Monica, mẹ của Sebastian, chia sẻ: "Thật đau lòng. Trái tim tôi tan nát vì tôi ghét nhìn thấy thằng bé buồn như vậy.

Quá tải nhân lực y tế sức khỏe tâm thần trẻ em tại Anh - Ảnh 1.

(Ảnh: Careful Online)

Bác sĩ gia đình đã không giới thiệu cậu bé đến Dịch vụ Sức khỏe tâm thần trẻ em và trẻ vị thành niên do chính phủ tài trợ, vốn đang quá tải và không thể đáp ứng nhu cầu hiện tại. Thay vào đó, Sebastian được giới thiệu đến Trung tâm Jade, một trung tâm cộng đồng ở địa phương. Trung tâm này nằm giữa một khu nhà ở và cung cấp các chuyến đi ngoài trời cũng như hỗ trợ cho những thanh thiếu niên gặp khó khăn ở trường. Họ cũng mở một lớp học dành riêng cho những trẻ thường xuyên bị bắt nạt.

Bà Nicki Evans, Cố vấn Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tâm thần Jade, cho biết: "Có những bậc cha mẹ đến đây vì họ không biết phải đi đâu. Họ đang kêu cứu. Danh sách chờ tại dịch vụ sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên có thể là 2 hoặc 3 năm. Vào thời điểm đó, các vấn đề về sức khỏe tâm thần đã trở nên nghiêm trọng hơn. Không thể để lâu như vậy. Trẻ em cần gặp ai đó và được giúp đỡ ngay".

Hệ thống y tế của Vương quốc Anh luôn trong tình trạng mấp mé bờ vực quá tải, kể cả trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Thiếu nhân lực và vật lực tại các cơ sở y tế công khiến cho nhiều bệnh nhân đáng lẽ được khám và điều trị sớm nhưng lại phải chống chọi với vấn đề sức khỏe của họ một cách đơn độc. Do đó, những trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng như Jade trở thành nơi thay thế cho các phòng khám quá tải, mang lại hy vọng về cuộc sống tươi đẹp hơn cho các bệnh nhân.

Anh: Số sinh viên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần tăng gấp gần 3 lần Anh: Số sinh viên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần tăng gấp gần 3 lần

VTV.vn - Theo một phân tích mới, các vấn đề về sức khỏe tâm thần được báo cáo đã tăng gấp gần 3 lần trong nhóm sinh viên đại học ở Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước