Thiếu nhân viên y tế, Tây Ban Nha điều động 2.000 binh sĩ hỗ trợ chống dịch

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 26/08/2020 17:45 GMT+7

Các binh sĩ Tây Ban Nha. Ảnh: NSPA

VTV.vn - Tây Ban Nha điều động 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang hỗ trợ chống dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này đang thiếu nhân viên y tế dự phòng.

Các binh sĩ quân đội sẽ chia đều ra các vùng trên khắp cả nước. Nhiệm vụ chính của lực lượng này sẽ là truy vết những đối tượng nghi nhiễm. Ngoài ra, Chính phủ Tây Ban Nha đã khởi động "Quỹ COVID-19" trị giá 16 tỷ Euro để tăng cường các dịch vụ y tế công cũng như hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Chính phủ Tây Ban Nha đang rất kiên định với mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày khai giảng đầu tháng 9. Trước đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận, 1 tuần qua nước này có tới 40 nghìn ca mắc COVID-19 mới, đây là con số cao nhất tại châu Âu.

Thủ tướng Tây Ban Nha bày tỏ sự lo ngại khi số người nhiễm bệnh đang tăng nhanh ở nước này. Chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có gần 2.500 ca mắc COVID-19 mới. Các khu tự trị không thể kiểm soát hiệu quả tình trạng lây lan trong cộng đồng. Chính quyền trung ương cho phép các khu tự trị có thể đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp khi thấy cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, tính đến 15h ngày 25/8, Tây Ban Nha có tổng số 412.553 ca mắc COVID-19 và gần 30.000 ca tử vong.

Tây Ban Nha áp đặt các biện pháp mới chống dịch COVID-19 Tây Ban Nha áp đặt các biện pháp mới chống dịch COVID-19 Tây Ban Nha cấm hút thuốc, hộp đêm hoạt động trước nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ hai Tây Ban Nha cấm hút thuốc, hộp đêm hoạt động trước nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ hai Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân tử vong do COVID-19 Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân tử vong do COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước