Quân đội Mỹ được phép bắn hạ thiết bị bay không người lái

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 10:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lầu Năm góc đã cho phép các căn cứ quân sự Mỹ được quyền bắn hạ hoặc phá hủy các thiết bị bay không người lái thương mại bay phía trên hoặc gần các căn cứ này.

Các điều khoản chính xác của chính sách mới này không được tiết lộ. Từ tháng 4/2017, tất cả các thiết bị bay không người lái của các cá nhân nếu bay cách 133 cơ sở của quân đội Mỹ khoảng cách 122m đã bị coi là phạm pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, những người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc có thể bị buộc tội.

Việc máy bay không người lái trở nên phổ biến đang gây ra những lo ngại về an toàn và quyền riêng tư tại Mỹ. Ước tính, tại Mỹ sẽ có hơn 1,5 triệu thiết bị bay không người lái vào năm 2021.

Anh siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái Anh siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái Thiết bị bay không người lái mang ma tuý vào nhà tù Mỹ Thiết bị bay không người lái mang ma tuý vào nhà tù Mỹ Nguy cơ khủng bố từ thiết bị bay không người lái Nguy cơ khủng bố từ thiết bị bay không người lái

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước