Quốc hội Thụy Điển bãi nhiệm Thủ tướng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/09/2018 06:00 GMT+7

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ sớm phải từ chức.

Theo kết quả bỏ phiếu ngày 25/9 tại Quốc hội, có 204/142 nghị sĩ phản đối việc Thủ tướng Lofven tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo chính phủ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh sau cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển ngày 9/9 vừa qua, không đảng nào giành quá bán để tự thành lập chính phủ.

Như vậy, Quốc hội Thụy Điển phải bầu một lãnh đạo mới. Quá trình này có thể mất vài tuần. Vì vậy, ông Lofven được cho là sẽ tiếp tục đảm nhận chức vụ Thủ tướng tạm quyền đến khi có người thay thế.

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử tại Thụy Điển Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử tại Thụy Điển Vương miện hoàng gia Thụy Điển bị đánh cắp Vương miện hoàng gia Thụy Điển bị đánh cắp Thụy Điển tổ chức tổng tuyển cử Thụy Điển tổ chức tổng tuyển cử

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước