Rò rỉ dữ liệu người đăng ký hiến máu tại Singapore

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 06:41 GMT+7

VTV.vn - Tin tặc đã tấn công trang mạng của Ủy ban Chữ thập đỏ Singapore và có thể làm lộ dữ liệu cá nhân của hơn 4.000 người đăng ký hiến máu.

Ủy ban Chữ thập đỏ Singapore đã ghi nhận truy cập đáng ngờ tuần trước vào một mục trong trang web của tổ chức này. Ngoài thông tin của những người có nhu cầu hiến máu, các dữ liệu khác dường như không bị ảnh hưởng.

Ủy ban Chữ thập đỏ Singapore đang xem xét vụ việc một cách nghiêm túc và huy động cả sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn bên ngoài. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Nhà chức trách Singapore đánh giá thế nào về ảnh hưởng của vụ việc lần này?

Dữ liệu của gần 4.300 người hiến máu bị rò rỉ bao gồm các thông tin số điện thoại, email, nhóm máu, ngày hẹn và địa điểm hiến máu.

So với vụ đánh cắp dữ liệu y tế của 1,5 triệu người vào năm 2018 hay dữ liệu của trên 14.000 người có HIV bị tung lên mạng được công bố hồi đầu năm nay thì vụ việc mới nhất không nghiêm trọng bằng. Tuy nhiên, đây vẫn là lời cảnh báo về những nguy cơ hiện hữu, những lỗ hổng trong hệ thống an ninh mạng ở Singapore, đặc biệt khi nước này đang triển khai mạnh mẽ các chương trình tin học hóa quy mô lớn trong chiến lược trở thành quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới.

Giải pháp của Chính phủ Singapore nhằm ngăn chặn các vụ tấn công trong tương lai

Vụ đánh cắp dữ liệu y tế 1,5 triệu người vào năm 2018 đã khiến Singapore có những bước đánh giá toàn diện về an ninh mạng. Rất nhiều biện pháp được đưa ra như: Ngắt toàn bộ kết nối Internet cho các máy tính trong mạng chuyên biệt như mạng chính phủ, mạng y tế, dịch vụ công…; thiết lập nhiều lớp tường lửa cho các hệ thống mạng, nâng cao quy trình bảo mật, đào tạo và tuyển dụng các nhân lực trình độ cao về an ninh mạng; cho tiến hành đánh giá định kỳ về tình hình an ninh mạng với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, những gì diễn ra cho thấy yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất và đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ về an ninh mạng.

Singapore thông qua luật chống thông tin giả mạo Singapore thông qua luật chống thông tin giả mạo

VTV.vn - Quốc hội Singapore hôm 8/5 đã thông qua luật chống tin tức giả mạo, theo đó cho phép nhà chức trách ra lệnh gỡ bỏ những nội dung đăng tải không phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước