Rodrigo Duterte được ví là "người anh em thất lạc của Donald Trump"

Phương My - Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 13:52 GMT+7

VTV.vn - Nhiều báo chí thế giới ví von Duterte chẳng khác gì "người anh em thất lạc" của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những chính sách quyết liệt, cam kết giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Philippines là lý do mà ông Rodrigo Duterte đã nhận được đa số sự ủng hộ. Nhưng cũng tồn tại ý kiến, nhiều chính sách của ông Duterte có vẻ cứng rắn quá và ông cũng có khá nhiều phát ngôn gây sốc. Nhiều báo chí thế giới còn ví von, Duterte chẳng khác gì "người anh em thất lạc" của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giống nhau từ tuyên bố tranh cử đáng chú ý...

Ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ: “Tôi tuyên bố, sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ. Tôi sẽ khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa!”.

Ông Rodrigo Duterte, ứng viên Tổng thống Philippines: “Chúa muốn tôi tranh cử và tôi sẽ làm vậy!”.

...đến những phát ngôn gây sốc

Ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ: “Tôi sẽ xây một bức tường lớn, rất lớn ở biên giới với Mexico và sẽ bắt người Mexico phải trả tiền cho bức tường đó. Hãy nhớ đấy!”.

Ông Rodrigo Duterte, ứng viên Tổng thống Philippines: “Xem nào, mỗi tuần chúng ta nên hành quyết ít nhất là 5 tội phạm”.

Không quan tâm đến những quy tắc chính trị thông thường

Ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống Mỹ: “Vấn đề lớn nhất của Mỹ là ai cũng cố hành xử ra vẻ chính trị”.

Ông Rodrigo Duterte, ứng viên Tổng thống Philippines: “Nếu mà Quốc hội đe doạ luận tội tôi, giải tán Quốc hội là xong”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước