Rơi máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ ở California, phi công thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Chủ nhật, ngày 05/06/2022 06:20 GMT+7

Một chiếc FA-18E Super Hornet. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hải quân Mỹ cho biết, một trong các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã bị rơi ở sa mạc phía Nam bang California, khiến phi công thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Hải quân Mỹ xác nhận, máy bay FA-18E Super Hornet đã bị rơi ở khu vực lân cận Trona vào chiều 3/6 (giờ địa phương, tức gần trưa 4/6 theo giờ Việt Nam).

Trona cách căn cứ Hải quân Hoa Kỳ với các máy bay chiến đấu tại Trạm Không quân Hải quân Lemoore, California khoảng 230 dặm (khoảng 370 km) về phía Đông Nam.

Không có dân thường nào bị thương trong vụ rơi máy bay chiến đấu này.

Danh tính của phi công sẽ không được công bố cho đến 24 giờ sau khi gia đình của họ được thông báo, Hải quân Mỹ cho biết thêm.

Lực lượng An ninh Hải quân Mỹ và lực lượng chức năng khác đang có mặt tại địa điểm máy bay rơi, một cộng đồng ở sa mạc Mojave chưa hợp nhất tại quận San Bernardino.

Lemoore là quê hương của Commander Strike Fighter Wing Pacific và Commander Joint Strike Fighter Wing và có 16 phi đội máy bay tiêm kích Strike Fighter đang hoạt động, theo trang web của Hải quân Mỹ.

Rơi máy bay chiến đấu tại Pakistan Rơi máy bay chiến đấu tại Pakistan Rơi máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ mới ở Nga, phi công thoát ra an toàn Rơi máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ mới ở Nga, phi công thoát ra an toàn Hé lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay chiến đấu F-35 tại Nhật Bản Hé lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay chiến đấu F-35 tại Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước