Rolls-Royce xây dựng lò phản ứng hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/01/2020 12:55 GMT+7

VTV.vn - Các lò phản ứng hạt nhân có kích thước nhỏ hơn loại truyền thống, dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2029.

Rolls-Royce, hãng sản xuất xe hơi siêu sang của Anh, vừa công bố kế hoạch: xây dựng các lò phản ứng hạt nhân có kích thước nhỏ/ và lắp đặt chúng tại các địa điểm hạt nhân cũ trên khắp Vương quốc Anh vào năm 2029.

Lò phản ứng mini này có kích thước khoảng 1,5 ha, chỉ bằng 1/10 so với lò truyền thống, giúp việc xây dựng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Mặc dù nhỏ nhưng mỗi lò dự kiến sẽ cho sản lượng điện từ 220 - 440 Megawatt điện, gần bằng 3/4 lò truyền thống nhưng phát thải và gây tác động môi trường ít hơn rất nhiều. Theo Roll-Royce, chi phí xây dựng thấp sẽ giúp cải thiện giá điện bán cho người dân.

Triều Tiên muốn chấm dứt cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên muốn chấm dứt cam kết phi hạt nhân hóa

VTV.vn - Tuyên bố từ bỏ cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều Tiên rơi vào bế tắc gần 1 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước