Rwanda phát triển mạnh mẽ từ xuất phát điểm tồi tệ nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 06:26 GMT+7

Người dân Rwanda được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản dù chỉ đóng 2 USD/năm. Ảnh: Getty

VTV.vn - Năm 1995, Rwanda bước ra khỏi cuộc nội chiến với xếp hạng là quốc gia nghèo nhất thế giới nhưng đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc

Những năm sau đó, do tình trạng dịch bệnh lan tràn và thiếu phương thức chữa trị, đặc biệt ở trẻ em đã khiến tỷ lệ tử vong của người dân nơi đây tiếp tục tăng cao. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc vào năm 2.000, cứ 5 trẻ sơ sinh ra đời ở quốc gia này, có 1 trẻ tử vong và tỷ lệ bà mẹ tử vong cũng lên tới 13/1.000 trẻ sinh ra.

Vậy nhưng từ đống tro tàn đó, một chương trình phát triển mới đã được Chính phủ Rwanda xây dựng, trong đó, y tế là một trong những nhân tố trung tâm. Nhờ đó, những thành quả thu về không chỉ là tốc độ phát triển kinh tế khá cao mà Rwanda hiện cũng trở thành một trong số ít những quốc gia tại châu Phi đã hoàn tất được các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc bao gồm:

· Triệt để loại trừ tình trạng bần cùng (nghèo cùng cực) và thiếu ăn.

· Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học.

· Nâng cao bình đẳng giới và vị thế, năng lực của phụ nữ.

· Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.

· Cải thiện sức khỏe sinh sản.

· Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác.

· Đảm bảo sự bền vững của môi trường.

· Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển.


Phụ nữ Rwanda thoát nghèo bằng nghề mây, tre đan Phụ nữ Rwanda thoát nghèo bằng nghề mây, tre đan

VTV.vn - Với dự án “Phụ nữ khởi nghiệp bằng mây, tre đan”, hơn 2.400 phụ nữ Rwanda đã được đào tạo nghề, tạo ra các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước