Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ được Tòa án "bật đèn xanh"

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 05/12/2017 09:10 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ký 2 sắc lệnh tăng cường an ninh biên giới và trấn áp người nhập cư ngày 25/1/2017. (Nguồn: Washington Times)

VTV.vn - Phán quyết của Tòa án tối cao đã đánh dấu một chiến thắng hiếm hoi cho Tổng thống Donald Trump trong các vấn đề về đối nội.

Tòa án tối cao Mỹ đã "bật đèn xanh" cho việc thực hiện toàn bộ sắc lệnh mới đây của Tổng thống Donald Trump, nhằm cấm công dân 6 nước có đa số người dân theo đạo Hồi vào lãnh thổ nước này.

Chỉ có 2 trên tổng số 9 thành viên của Tòa án tối cao không đồng ý với quyết định vô hiệu hóa các phán quyết của tòa án cấp thấp, không cho phép thực hiện một số điểm được nêu trong sắc lệnh. 

Danh sách 6 nước có công dân bị cấm nhập cư gồm Iran, Lybia, Syria, Yemen, Somalia, Cộng hòa Chad và hiện được bổ sung thêm Venezuela và Cộng hòa DCND Triều Tiên. Các phán quyết của tòa án cấp thấp hạn chế phạm vi áp dụng của sắc lệnh đối với những người không có bất kỳ mối liên hệ họ hàng, hay sự kết nối nào với nước Mỹ. 

Sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Mỹ có hiệu lực từ 29/6 Sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Mỹ có hiệu lực từ 29/6

VTV.vn - Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân 6 quốc gia Hồi giáo đã chính thức có hiệu lực sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép triển khai một phần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước