Sách Xanh Ngoại giao Nhật Bản 2019: Mềm mỏng hơn với Triều Tiên

Quang Hưng, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 24/04/2019 06:59 GMT+7

Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản năm 2018. (Ảnh: Kyodo)

VTV.vn - Giảm căng thẳng ngoại giao với Triều Tiên và Nga được cho là một trong các mục đích của Sách Xanh Ngoại giao năm nay.

Có nhiều điểm đáng chú ý trong Sách Xanh Ngoại giao năm nay, đó là Tokyo đã bỏ đoạn đề cập "gây sức ép tối đa" với Triều Tiên và không đề cập rõ ràng tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo hiện do Nga quản lý. Thủ tướng Nhật Bản đang nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn tại trong thời gian dài với Triều Tiên và Nga khi ông còn đương chức.

Trong Sách Xanh Ngoại giao năm 2019, Chính phủ Nhật Bản đã thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn về Triều Tiên, mặc dù vẫn khẳng định nước này không có bước tiến nào đáng kể trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Nhật Bản khẳng định đang hợp tác chặt chẽ với các nước, bao gồm cả Mỹ, để "gây sức ép tối đa với Triều Tiên bằng tất cả các công cụ sẵn có".

Đối với Nga, Sách Xanh năm nay chỉ khẳng định Tokyo và Moscow đang làm việc để hướng tới giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ dưới sự "lãnh đạo mạnh mẽ" của Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đối với Hàn Quốc, Sách Xanh nhấn mạnh quan hệ Nhật - Hàn đang trong "trạng thái cực kỳ khó khăn" do vẫn còn bất đồng trong nhiều vấn đề, nhất là việc bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên.

Riêng đối với Mỹ, Sách Xanh khẳng định quan hệ đồng minh "mạnh mẽ hơn so với trước đây" trong bối cảnh Thủ tướng Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên có các cuộc đối thoại.

Đối với Trung Quốc, Sách Xanh Ngoại giao cho rằng, quan hệ vốn thường xuyên căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ tại biển Hoa Đông và sự khác biệt trong quan điểm về các vấn đề lịch sử đã được cải thiện hơn so với các năm trước, đồng thời có nhiều tiềm năng để phát triển.

Nhật Bản công bố Sách Xanh Ngoại giao 2018 Nhật Bản công bố Sách Xanh Ngoại giao 2018

VTV.vn - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã công bố Sách Xanh Ngoại giao Nhật Bản năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước