SAS và công đoàn xác nhận đạt được thỏa thuận, chấm dứt đình công kéo dài 15 ngày

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ ba, ngày 19/07/2022 18:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 19/7, hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS) và công đoàn đại diện cho các phi công của hãng này cho biết rằng họ đã đạt được thỏa thuận.

Việc SAS và công đoàn đàm phán thành công đã chấm dứt cuộc đình công kéo dài hai tuần, khiến hãng hàng không này bị thiệt hại từ ​​9 đến 12 triệu USD mỗi ngày.

Thỏa thuận kết thúc cuộc đình công kéo dài 15 ngày đã được cả SAS và công đoàn xác nhận sau một phiên đàm phán kéo dài từ ngày 18/7 đến sáng 19/7.

Giám đốc điều hành SAS Anko van der Werff nói: "Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với tất cả bốn công đoàn đại diện cho các phi công của SAS và cuộc đình công đã kết thúc. Cuối cùng, chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động bình thường và đưa khách hàng đi nghỉ hè. Tôi vô cùng lấy làm tiếc vì rất nhiều hành khách của chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này".

Scandinavian Airlines cho biết, một thỏa thuận mới đã đạt được với hiệu lực trong 5,5 năm tới, theo đó "các chuyến bay do SAS khai thác sẽ được nối lại theo lịch trình thông thường của hãng càng sớm càng tốt".

"Các phi công của SAS đã nhận trách nhiệm ký một thỏa thuận mới với SAS và cuộc đình công sẽ chấm dứt", Hiệp hội Phi công Hàng không Thụy Điển (SPF) xác nhận trong một tuyên bố riêng, đồng thời cho biết, đây là "một cuộc đàm phán bất thường và rất khắt khe".

SAS và công đoàn xác nhận đạt được thỏa thuận, chấm dứt đình công kéo dài 15 ngày - Ảnh 1.

Hành khách chờ đợi tại sân bay trong cuộc đình công của phi công SAS tại sân bay Copenhagen, Đan Mạch, ngày 18/7/2022. (Ảnh: Reuters)

Các phi công SAS đã đình công kể từ ngày 4/7, trong đó gần 1.000 người trong số này đã rời bỏ vị trí công việc sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ. Họ phản đối việc ban lãnh đạo SAS yêu cầu cắt giảm lương như một phần của kế hoạch tái cơ cấu nhằm đảm bảo công ty tiếp tục tồn tại, cũng như việc công ty này quyết định không tuyển dụng lại các phi công đã bị sa thải trong đại dịch COVID-19.

Theo thỏa thuận mới, 450 phi công thuộc diện trên sẽ được tuyển dụng lại.

Một ngày sau khi cuộc đình công bắt đầu diễn ra, SAS thông báo đang nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật phá sản Hoa Kỳ. Tuần trước, Giám đốc điều hành SAS van der Werff cảnh báo rằng cuộc đình công kéo dài đang khiến quy trình của Chương 11 Luật phá sản Hoa Kỳ gặp nguy hiểm và "cuối cùng là sự sống còn của công ty đang bị đe dọa".

Khi ngừng hoạt động ở ngày thứ 10, SAS cho biết hãng đã bị thiệt hại khoảng 1 đến 1,3 tỷ Kronor Thụy Điển (94 triệu đến 123 triệu USD, hoặc 94 triệu đến 123 triệu Euro), với hơn 2.500 chuyến bay bị hủy.

Cuộc đình công cũng có "tác động nghiêm trọng đến khả năng thành công của chúng tôi với SAS Forward", chương trình tiết kiệm chi phí do công ty khởi động vào tháng 2.

Hãng hàng không này cho biết, họ không chắc chắn liệu có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình trong thời gian tới hay không, nhưng cảnh báo dự trữ tiền mặt "sẽ bị xói mòn rất nhanh khi đối mặt với một cuộc đình công diễn ra liên tục của phi công".

SAS, công ty sử dụng gần 7.000 nhân viên, chủ yếu ở Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, hiện đang tìm nguồn huy động vốn mới với khoảng 9,5 tỷ Kronor.

Ngày 18/7, hãng hàng không SAS và công đoàn tiếp tục đàm phán sau 14 ngày đình công Ngày 18/7, hãng hàng không SAS và công đoàn tiếp tục đàm phán sau 14 ngày đình công

VTV.vn - Ngày 18/7, hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS) và các công đoàn phi công sẽ nối lại đàm phán sau khi không đạt được các thỏa thuận tập thể mới vào cuối tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước