Saudi Arabia - Trung Quốc ký kết hàng loạt thỏa thuận đầu tư

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 13/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Gần 10 tỷ USD là tổng trị giá của 30 thỏa thuận đầu tư được ký kết thành công trong ngày đầu tiên của Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc lần thứ 10.

Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc đang diễn ra tại Saudi Arabia quy tụ hơn 3.500 lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách đến từ 26 quốc gia. Mục đích của hội nghị là nhằm vạch ra các cách thức để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và tạo ra các cơ hội mới cho tăng trưởng và đầu tư, mang lại sự thịnh vượng và tiến bộ cho tất cả mọi người.

Các thỏa thuận đầu tư được ký kết trong ngày đầu tiên của Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, bất động sản, khoáng sản, chuỗi cung ứng, du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Hoàng tử Abdulaziz Bin Salman - Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết: "Thực tế, đây chỉ là một vài tuyên bố đã được đưa ra cho đến thời điểm này. Tôi sẽ không thấy ngạc nhiên nếu chúng ta tiếp tục nghe tin về những thỏa thuận đầu tư khác giữa hai nước".

Ông Lin Shunjie - Chủ tịch Tập đoàn trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc: "Tại Hội nghị doanh nghiệp Arab - Trung Quốc này, tôi rất ấn tượng với tiềm năng hợp tác kinh tế và thương mại to lớn giữa Trung Quốc và các quốc gia Arab. Tôi được biết rằng các doanh nghiệp từ 22 quốc gia thuộc Liên đoàn Arab đang thảo luận với các đối tác Trung Quốc về nhiều kế hoạch hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác chuỗi cung ứng. Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác có ở khắp mọi nơi".

Saudi Arabia - Trung Quốc ký kết hàng loạt thỏa thuận đầu tư - Ảnh 1.

Vai trò gia tăng của Trung Quốc tại Trung Đông

Quan hệ giữa Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ số 1 thế giới và Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới vốn chủ yếu được gắn kết bằng dầu mỏ. Nhưng hiện nay, Riyadh và Bắc Kinh cũng đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả an ninh và công nghệ nhạy cảm. Điều này bất chấp những lo ngại của Mỹ.

Sự xích lại gần nhau giữa Saudi Arabia và Trung Quốc, dưới góc nhìn từ Trung Đông thì không hẳn là chuyện Riyadh đứng về phía này và rời xa phía kia, nó phản ánh nhiều hơn một tầm nhìn về chiến lược đa cực của nước này. Nói như Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia tại Hội nghị Kinh doanh Arab - Trung Quốc vừa diễn ra, Riyadh sẽ chỉ đi theo con đường duy nhất, đó là con đường mà ở đó Saudi Arabia tìm thấy cơ hội.

Cái bắt tay với Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh với Saudi Arabia đang là một cơ hội. Giới quân sự Saudi Arabia được cho đang dành nhiều sự quan tâm tới công nghệ máy bay không người lái của Bắc Kinh. Đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden ngay từ đầu nhiệm kỳ đã ra tuyên bố sẽ không tiếp tục bán các loại vũ khí tấn công cho Riyadh nữa, chỉ cho phép bán vũ khí phòng thủ. Rồi hợp tác về công nghệ với Trung Quốc, với Riyadh, cũng là một cơ hội.

Trung Quốc đang đi nhanh trong các công nghệ như 5G, trí tuệ nhân tạo, hay xe điện. Nhưng quan trọng hơn, Saudi Arabia còn đang là nước nhận đầu tư lớn thứ hai trong chiến lược Vành đai, con đường của Trung Quốc. Bắc Kinh thậm chí còn đề ra cả một chiến lược con đường tơ lụa kỹ thuật số, với mục tiêu có thể tạo ra thêm 225 tỷ USD cùng 600 nghìn việc làm mới tại các quốc gia Vùng Vịnh. Nói tóm lại, quốc gia Vùng Vịnh Saudi Arabia tới nay vẫn được xem là đồng minh của Mỹ, nhưng Saudi Arabia nay cho rằng đồng minh với Mỹ hay gì đi nữa thì cũng không thể ngăn họ mở rộng với các mối quan hệ quốc tế, và có vẻ như họ không quan tâm tới việc Washington có hài lòng với điều đó hay không.

Saudi Arabia - Trung Quốc ký kết hàng loạt thỏa thuận đầu tư - Ảnh 2.

Cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc tại Trung Đông

Sự gặp gỡ lần này giữa Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và những gã khổng lồ năng lượng vùng Vịnh diễn ra trong bối cảnh kinh tế suy thoái và căng thẳng địa chính trị đã khiến việc huy động vốn và mở rộng trở thành thách thức đối với nhiều quỹ và công ty Trung Quốc.

Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc lần này mang đến cơ hội quý giá để thu hút công nghệ và đầu tư từ các công ty Trung Quốc vào khu vực Arab giàu tiềm năng. Dự án Biển Đỏ - một dự án du lịch sinh thái lớn của nhà đầu tư Trung Quốc đang triển khai tại Saudi Arabia. Saudi Arabia được xem là cửa ngõ để Trung Quốc tiến vào thế giới Arab, giữa lúc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với khu vực này. Saudi Arabia chiếm tới 1/4 tổng giá trị thương mại 432 tỷ USD của Trung Quốc với các quốc gia Arab trong năm ngoái.

Ông Bandar Alkhorayef - Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia: "Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Saudi Arabia vào năm ngoái đã làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, khiến Saudi Arabia và Trung Quốc trở thành đối tác thực sự của nhau. Mối quan hệ đặc biệt sẽ góp phần vào sự phục hồi và phát triển bền vững của Saudi Arabia, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp và khai khoáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực".

Các doanh nghiệp Trung Quốc trong năm qua đã tăng tốc đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là các hợp đồng lớn tại các quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, trong đó có các nước ở khu vực Trung Đông.

Saudi Arabia - Trung Quốc ký kết hàng loạt thỏa thuận đầu tư - Ảnh 3.

Ông Uông Văn Bân - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Trung Quốc và thế giới Arab đã xây dựng được tình hữu nghị truyền thống. Hai bên kiên quyết ủng hộ các lợi ích cốt lõi của nhau và đã mang lại kết quả tốt đẹp cho hợp tác Vành đai và Con đường. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với các nước Arab để cùng thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của thế giới".

Một lý do chính cho việc tăng cường mối liên kết giữa Saudi Arabia cũng như toàn bộ khối Arab với Trung Quốc, đó là khu vực này đang đa dạng hóa các lĩnh vực tăng trưởng thông qua các quan hệ đối tác quốc tế. Điều này là khá rõ ràng trong quan hệ thương mại của khu vực. Nếu như năm 2000, thương mại giữa Trung Đông và Trung Quốc chỉ đạt 15,2 tỷ USD, thì vào năm 2021, con số này là 284,3 tỷ USD.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Arab, ông Ahmed Abul Gheit, các cơ hội đầu tư ở khu vực Arab rất hứa hẹn, mặc dù trong bối cảnh hiện nay dòng vốn nước ngoài chảy vào khu vực này chưa bằng so với các khu vực khác. Liên đoàn Arab đang ưu tiên hàng đầu cho việc cải thiện môi trường đầu tư của khối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước