Saudi Arabia xây dựng siêu khu công nghiệp, thương mại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/10/2017 18:32 GMT+7

Một siêu khu công nghiệp và thương mại trị giá 500 tỷ USD là dự án mới nhất mà Saudi Arabia vừa công bố, để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, không bị phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ.

Siêu dự án có tên NEOM này sẽ được xây dựng tại khu vực biên giới giáp với Ai Cập và Jordan, với tổng diện tích gấp 33 lần diện tích thành phố New York của Mỹ. Dự án tham vọng này là bước đi mới nhất của Saudi Arabia nhằm đa dạng hóa và mở cửa nền kinh tế với các nhà đầu tư thế giới.

NEOM là siêu khu công nghiệp và thương mại dự kiến được xây dựng trên khu vực rộng 26.500 km2. Siêu thành phố này sẽ có luật lao động và luật thuế riêng. Đặc biệt, toàn bộ NEOM sẽ được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Phát biểu tại Hội thảo doanh nghiệp quốc tế diễn ra ở thủ đô Riyadh, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho biết siêu khu công nghiệp và thương mại này sẽ chú trọng vào các lĩnh vực như năng lượng, nước sạch, công nghệ sinh học, thực phẩm, chế tạo tiên tiến và giải trí.

Thái tử Salman cho rằng, việc tập trung vào các lĩnh vực này sẽ kích thích sự tăng trưởng và đa dạng của nền kinh tế, thông qua việc nuôi dưỡng các sáng kiến sản xuất quốc tế.

Nằm kề Biển Đỏ cũng như Vịnh Aqaba và gần các tuyến thương mại đường biển như Kênh đào Suez của Ai Cập, siêu khu công nghiệp và thương mại NEOM sẽ là cửa ngõ dẫn tới cây cầu hữu nghị Quốc vương Salman nối Ai Cập và Sadui Arabia. 

Với vị trí chiến lược này, NEOM được kỳ vọng sẽ giúp tạo đà phát triển nhanh cho cả khu vực, trở thành một trung tâm toàn cầu kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước