Scotland muốn cản trở tiến trình Brexit

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/11/2016 10:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố sẽ ngăn chặn việc Thủ tướng Anh Theresa May khởi động tiến trình đàm phán đưa Anh rời Liên minh châu Âu thông qua Tòa án.

Theo bà Nicola Sturgeon, chính quyền Scotland sẽ nộp đơn lên Tòa án Tối cao Anh để yêu cầu can thiệp vào tiến trình kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon của Chính phủ Anh, đồng thời cho rằng tiến trình này sẽ không thể được khởi động nếu chưa nhận được sự tham vấn của Nghị viện Scotland.

Bà Sturgeon khẳng định, việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích của người dân Scotland, lấy đi của người dân và các doanh nghiệp Scotland những quyền mà họ đang được hưởng.

Tuần trước, Tòa án cấp cao Anh đã ra phán quyết khẳng định Quốc hội Anh, chứ không phải chính phủ, mới là cơ quan có tiếng nói quyết định trong việc khởi động tiến trình Brexit. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định lộ trình đàm phán rời EU của Anh sẽ không đổi.

Câu chuyện Brexit 'nóng' trở lại Câu chuyện Brexit "nóng" trở lại Thủ tướng Anh kêu gọi Quốc hội tôn trọng tiến trình Brexit Thủ tướng Anh kêu gọi Quốc hội tôn trọng tiến trình Brexit Chính phủ Anh cam kết không thay đổi lịch trình Brexit Chính phủ Anh cam kết không thay đổi lịch trình Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước