Seoul thúc đẩy dự án thành phố thông minh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/03/2019 17:31 GMT+7

Quang cảnh Seoul. (Nguồn: wallpapermania.eu)

VTV.vn - Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc hôm 13/3 đã công bố dự án xây dựng thành phố thông minh.

Theo đó, thành phố sẽ đầu tư 1.400 tỷ Won (khoảng 1,24 tỷ USD) trong 4 năm tới để biến Seoul  trở thành thủ đô dữ liệu. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2022 lắp đặt 50.000 thiết bị cảm biến về Internet vạn vật kết nối trên toàn thành phố. Những thiết bị này sẽ thu thập các dữ liệu về môi trường đô thị cũng như đời sống người dân.

Thành phố thông minh hiện là một trong những ưu tiên phát triển của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Theo Tổng thống, đây sẽ là xu hướng và có tiềm năng phát triển nhanh nhất trong tương lai, đồng thời là một nền tảng cho sự phát triển theo định hướng sáng tạo đổi mới của quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước