Siêu trăng, trăng xanh và nguyệt thực hội tụ sau hơn 150 năm

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/01/2018 16:38 GMT+7

Siêu trăng kết hợp nguyệt thực vào năm 2015. Ảnh: AP

VTV.vn - Vào ngày 31/1, một hiện tượng thiên văn vô cùng hiếm gặp sẽ diễn ra khi ba hiện tượng siêu trăng, trăng xanh và nguyệt thực toàn phần cùng xuất hiện.

Siêu trăng là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng nằm ở điểm gần Trái đất nhất khiến trăng trở nên cực gần và cực sáng so với bình thường. Trăng xanh là hiện tượng xảy ra cứ 2,5 năm một lần, trăng tròn sẽ tối và đỏ trong suốt quá trình nguyệt thực.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cho hay, nguyệt thực toàn phần có thể quan sát được vào sáng sớm ngày 31/1 từ phía tây Bắc Mỹ qua Thái Bình Dương và đến phía Đông châu Á. Đây có lẽ sẽ là sự kiện được những người yêu thiên văn mong đợi nhất trong năm nay.

Siêu trăng đầu tiên trong năm 2018 Siêu trăng đầu tiên trong năm 2018

VTV.vn- Để chào đón năm mới, pháo hoa là thứ không thể thiếu. Tuy nhiên năm nay, không chỉ có pháo hoa mà một siêu trăng sẽ thắp sáng bầu trời trong ngày đầu tiên của năm mới 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước