Hôm nay (14/11), xuất hiện siêu trăng lớn nhất trong 7 thập kỷ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/11/2016 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Wordpress)

VTV.vn - Siêu trăng lớn nhất trong 68 năm qua là hiện tượng thiên văn kỳ thú mà nhiều người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vào tối và đêm nay (14/11).

Trăng không chỉ sáng, tròn mà còn lớn hơn so với bình thường vì lần này Mặt Trăng sẽ di chuyển tới điểm gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo hình elip của nó.

Đường kính của Mặt Trăng sẽ lớn hơn khoảng 7% và sáng hơn khoảng 14% so với bình thường. Sự khác biệt này trên thực tế không lớn và khó có thể nhận ra bằng mắt thường. Những ai quan sát bằng kính thiên văn gắn kính lọc ánh trăng sẽ dễ nhận thấy hơn.

Ở Việt Nam, nhiều nơi cũng có thể quan sát được siêu trăng. Theo tính toán của các nhà thiên văn học, đây là lần Mặt Trăng tiến gần Trái Đất nhất kể từ năm 1948 đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước