Singapore bắt đầu mở cửa giai đoạn 2 từ ngày 19/6

P.V-Thứ sáu, ngày 19/06/2020 20:27 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhiều hoạt động tại Singapore có thể tiếp tục từ ngày 19/6 do các ca nhiễm cộng đồng vẫn ổn định sau khi kết thúc ngắt mạch xã hội.

Theo chiến lược 3 giai đoạn trong việc từng bước mở cửa nền kinh tế an toàn, Singapore hiện đang chuyển sang giai đoạn 2 từ ngày 19/6, nới lỏng hàng loạt các hạn chế trước đó và cho phép nhiều hoạt động kinh doanh, xã hội được nối lại.

Trong giai đoạn mới này, người dân có thể tập trung theo nhóm tối đa 5 người và các hộ gia đình có thể đón tối đa 5 khách đến thăm. Tuy nhiên, các cá nhân sẽ vẫn phải giữ khoảng cách an toàn ít nhất 1m. Trong trường hợp bất khả kháng, khoảng cách giữa các nhóm 5 người nên duy trì ở mức ít nhất 1m và các nhóm không được trộn lẫn với nhau.

Theo Bộ trưởng Y tế, ông Gan Kim Yong, số ca nhiễm cộng đồng vẫn ổn định trong hai tuần đầu tiên sau khi Singapore chấm dứt ngắt mạch xã hội. Tỷ lệ các ca nhiễm trong ký túc xá lao động nhập cư cũng đã giảm và không có cụm nhiễm mới xuất hiện. Điều này mở đường cho việc tiếp tục hầu hết các hoạt động trong giai đoạn hai.

"Một mặt, chúng tôi muốn tiếp tục các hoạt động kinh tế và cộng đồng. Mặt khác, Singapore phải tiếp tục kiểm soát sự lây nhiễm. Đây là mục tiêu chúng tôi đang nỗ lực thực hiện và để thành công, chúng tôi sẽ cần đến nỗ lực tập thể từ trách nhiệm xã hội của mọi người dân Singapore" - ông Gan Kim Yong chia sẻ.

Các cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, công viên, cơ sở thể thao và công cộng khác sẽ mở cửa trở lại. Điều này được áp dụng cho các cơ sở tư nhân tương tự, như chung cư và câu lạc bộ tư nhân. Trường học cũng sẽ mở cửa và học sinh sẽ đi học hàng ngày như trước đây. Tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao niên sẽ dần hoạt động lại.

Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Lawrence Wong cho biết, giai đoạn 2 không đồng nghĩa với thông điệp "chủ quan, lơ là mất cảnh giác". Theo ông, lực lượng nhân viên thực thi của Chính phủ sẽ tiếp tục đảm bảo các quy tắc giữ khoảng cách an toàn tiếp tục được tuân thủ tại nơi công cộng.

"Chúng ta có thể đối phó với quy định nhưng không thể đánh lừa virus. Nếu không tuân thủ các quy định về an toàn thì khả năng bị nhiễm COVID-19 sẽ rất cao. Mục tiêu của các quy tắc này không phải là để xử phạt, mà là nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng" - ông Wong phát biểu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước