Singapore ghi nhận hơn 26 ngàn ca sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/08/2020 20:48 GMT+7

Singapore đang phải đối mặt với nguy cơ ca sốt xuất huyết cao kỷ lục. Ảnh: Harvard Public Heath.

VTV.vn - Singapore đang ghi nhận đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết cao kỷ lục so với các năm trước, gây thêm sức ép cho hệ thống y tế nước này.

Tình hình khiến Chính phủ Singapore phải áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết.

Bà Ng Lee Ching - Giám đốc Viện sức khỏe, môi trường Singapore cho biết: "Những con muỗi đực Aedes là tác nhân chính gây dịch sốt xuất huyết được chúng tôi thả ra môi trường nhưng chúng được cấy vi khuẩn Wolbachia, khiến cho con cái không thể sinh sản sau khi giao phối, nhờ đó giảm dần số lượng muỗi gây sốt xuất huyết trong cộng đồng".

Singapore ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao kỷ lục trong năm nay với hơn 26 ngàn ca, tăng đáng kể so với các năm trước, trong đó 20 người đã tử vong. Nguyên nhân sốt xuất huyết bùng phát là do thời tiết ẩm. Bên cạnh đó, do các biện pháp kiểm soát COVID-19, không có lao động nước ngoài cắt cỏ, nhiều địa điểm ao tù nước đọng tại các công trình xây dựng bị đình trệ cũng tạo điều kiện cho muỗi phát triển.

Tuy nhiên, biện pháp thả muỗi biến đổi gen ra môi trường tại một số khu vực đã khiến số lượng muỗi giảm đến 90%.

Mỹ thả 750 triệu con muỗi đực biến đổi gene để khống chế dịch sốt xuất huyết Mỹ thả 750 triệu con muỗi đực biến đổi gene để khống chế dịch sốt xuất huyết Gia tăng số ca sốt xuất huyết nặng vì sợ COVID-19 ngại đi khám bệnh Gia tăng số ca sốt xuất huyết nặng vì sợ COVID-19 ngại đi khám bệnh Singapore tăng hình phạt đối với người gây nên nguy cơ sốt xuất huyết Singapore tăng hình phạt đối với người gây nên nguy cơ sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước