Singapore kiểm soát dịch bệnh trong các khu nhà lao động nhập cư

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 09:38 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Singapore đang làm mọi thứ có thể để kiểm soát việc lây lan dịch bệnh trong các khu nhà cho lao động nhập cư.

Hôm qua (18/4), Singapore đã ghi nhận 942 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất trong 1 ngày tại nước này kể từ khi dịch bùng phát đến nay và là mức tăng cao thứ ba trên thế giới.

Singapore kiểm soát dịch bệnh trong các khu nhà lao động nhập cư - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế xét nghiệm cho người nhập cư tại một khu nhà dành cho lao động nhập cư ở Singapore - Ảnh: Reuters

Trong số gần 6.000 bệnh nhân COVID-19 tại Singapre, số ca nhiễm là lao động nước ngoài chiếm đến 70% trong khi các ca nhiễm trong cộng đồng vẫn cơ bản được kiểm soát.

Singapore hiện có hơn 200.000 lao động nhập cư từ Ấn Độ, Bangladesh và một số quốc gia châu Á khác. Họ chủ yếu sống tập trung tại các khu nhà thu nhập thấp, mật độ đông song thiếu tiện nghi cần thiết.

Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, BTV Khánh Trang đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư Jeremy Lim, một chuyên gia y tế cộng đồng từ Singapore. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước