Singapore nghi ngờ công dân Mỹ đánh cắp dữ liệu 14.000 bệnh nhân HIV

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/01/2019 19:53 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng Singapore nghi ngờ một công dân Mỹ đánh cắp và tung lên mạng dữ liệu của 14.200 bệnh nhân HIV.

Bộ Y tế Singapore thông báo, dữ liệu cá nhân của hơn 14.000 người bị chẩn đoán nhiễm HIV, chủ yếu là người nước ngoài, đã bị đánh cắp và tung lên mạng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore cho biết, thông tin cá nhân của 14.200 người có kết quả dương tính với HIV đã bị phát tán bất hợp pháp. Trong số này có 5.400 người Singapore và 8.800 người nước ngoài.

Các thông tin bị phát tán bao gồm: tên, số chứng minh thư, thông tin liên lạc, kết quả xét nghiệm HIV và những thông tin y tế khác. Cơ quan chức năng Singapore nghi ngờ một công dân Mỹ, mang tên Mikhy Brochez, đứng sau vụ rò rỉ này. Brochez có quan hệ với một bác sĩ Singapore đã từng tiếp cận các thống kê về người nhiễm HIV để phục vụ công việc.

Đây là vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân nghiêm trọng tại Singapore trong vòng 6 tháng qua. Vụ việc này gây ra tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe của những bệnh nhân bị rò rỉ thông tin. Mức độ nghiệm trọng chỉ xếp sau vụ đánh cắp dữ liệu y tế liên quan đến 1,5 triệu người dùng của Tập đoàn y tế Singhealth hồi cuối tháng 6/2018.

Bộ Y tế Singapore cho biết sẽ nghiêm túc xem xét vụ việc và áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để xử lý các nhân viên, cá nhân lạm dụng quyền hạn để truy cập thông tin dữ liệu cá nhân hay xử lý không đúng cách những thông tin như vậy.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân không nên chia sẻ thông tin rò rỉ trên mạng liên quan đến vụ việc này.

Hơn 14.000 bệnh nhân HIV ở Singapore bị lộ thông tin Hơn 14.000 bệnh nhân HIV ở Singapore bị lộ thông tin

VTV.vn - Bộ Y tế nước này thông báo dữ liệu bí mật của 14.200 người bị chẩn đoán nhiễm HIV đã bị đánh cắp và tung lên mạng, trong số này, phần lớn là người nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước