Singapore nuôi 5 triệu con muỗi đực để đối phó dịch sốt xuất huyết

Trang Phan-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 10:58 GMT+7

VTV.vn - Singapore sẽ nuôi 5 triệu con muỗi đực mang vi khuẩn chống sốt xuất huyết để đối phó với dịch đang gia tăng bất thường.

Bộ Môi trường Singapore cho biết, nước này sẽ nuôi 5 triệu con muỗi đực mang vi khuẩn chống sốt xuất huyết mỗi tuần, tăng từ số lượng 2 triệu con hiện tại, để đối phó với dịch sốt xuất huyết đang gia tăng bất thường, với hơn 14 nghìn ca kể từ đầu năm đến nay.

Singapore nuôi 5 triệu con muỗi đực để đối phó dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Loài muỗi đực nuôi trong phòng thí nghiệm của Singapore mang theo vi khuẩn Wolbachia, khi chúng giao phối với muỗi cái ở đô thị, trứng sinh ra sẽ không nở thành con, từ đó giúp kiểm soát số lượng quần thể và giảm dịch sốt xuất huyết.

Singapore nuôi 5 triệu con muỗi đực để đối phó dịch sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Singapore là nước đầu tiên ứng dụng công nghệ Wolbachia tại môi trường nhà cao tầng mật độ cao ở đô thị nhiệt đới, với lứa muỗi nuôi trong phòng thí nghiệm đầu tiên được thả vào năm 2016. Tại khu Tampines và Yishun, chương trình này đã diễn ra được hơn một năm. Quần thể muỗi gây hại đã giảm 98%, số ca sốt xuất huyết giảm 88%. Trong đợt dịch hiện tại, hai khu này cũng có số ca ít hơn tới 70% so với những khu vực khác.

Sốt xuất huyết đang ở cao điểm Sốt xuất huyết đang ở cao điểm

VTV.vn - Thời điểm này đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, nhất là tại các tỉnh phía Nam với số mắc liên tục tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước