Singapore thúc đẩy chăm sóc bệnh nhân nội trú tại nhà

Thanh Hiệp-Thứ hai, ngày 28/08/2023 13:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: SingHealth)

VTV.vn - Tại Singapore, chương trình thí điểm chăm sóc bệnh nhân nội trú tại nhà đang được triển khai ở các bệnh viện công.

Chương trình được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực cơ sở vật chất cho các bệnh viện, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân.

Với cô bé 13 tuổi Chee Swee Yan, quá trình phục hồi tại nhà là khoảng thời gian nghỉ ngơi rất cần thiết sau khi phải nằm viện 5 ngày vì căn bệnh sốt xuất huyết.

Chị Lê Wei Fong, mẹ bệnh nhân Chee Swee Yan, nói: "Con gái tôi chắc chắn rất vui. Cháu nói có thể ngủ rất ngon và bị gián đoạn ít hơn so với lúc ở bệnh viện. Nguy cơ lây nhiễm các bệnh khác cũng giảm đáng kể khi ở nhà".

Dịch vụ chăm sóc tại nhà này là một phần trong chương trình thí điểm đang được giới chức Singapore áp dụng với các bệnh viện công. Những bệnh nhân ở trong tình trạng gần phục hồi sẽ được đưa về nhà, thay vì tiếp tục nằm lại bệnh viện. Các bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám, tư vấn từ xa và hướng dẫn kỹ lưỡng người thân cách thức chăm sóc bệnh nhân.

Singapore thúc đẩy chăm sóc bệnh nhân nội trú tại nhà - Ảnh 1.

(Ảnh: SingHealth)

Bác sĩ Pearlly Chang, chuyên gia tư vấn, Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em KK, cho biết: "Các y tá và điều phối viên chương trình sẽ hướng dẫn phụ huynh cách đo huyết áp và nhịp tim tại nhà. Chỉ sau khi phụ huynh đã thực hiện thành thạo và cảm thấy thoải mái, chúng tôi mới chính thức hoàn tất việc đăng ký và đưa bệnh nhân về nhà theo chương trình này. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cử xe cấp cứu tới đưa bệnh nhân quay trở lại bệnh viện".

Việc chăm sóc bệnh nhân tại nhà sẽ giúp giảm tải áp lực cho các bệnh viện, dành giường bệnh cho những trường hợp khẩn cấp hơn. Bên cạnh đó, theo giới chức Singapore, việc để bệnh nhân phục hồi tại nhà cũng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí chăm sóc y tế. Dự kiến gần 1.000 bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ chương trình này.

Ông Lai Yi Feng, Trợ lý Giám đốc, Văn phòng Chuyển đổi Y tế, Bộ Y tế Singapore, nhận định: "Mô hình chăm sóc này có tiềm năng giảm quy mô hóa đơn chăm sóc y tế từ 20% đến thậm chí 40%. Chúng tôi đang cố gắng theo dõi các yếu tố chi phí một cách toàn diện".

Khi quá trình thử nghiệm kết thúc trong năm 2024, các kế hoạch chuyển tiếp theo sẽ được thực hiện. Giới chức y tế Singapore sẽ đánh giá dữ liệu thu thập được để xem xét liệu chương trình có thể được mở rộng như một dịch vụ y tế thông thường tại bệnh viện hay không.

20% bệnh nhân nội trú ở Anh bị lây nhiễm chéo COVID-19 20% bệnh nhân nội trú ở Anh bị lây nhiễm chéo COVID-19

VTV.vn - Có tới 20% bệnh nhân trong bệnh viện ở Anh bị lây nhiễm COVID-19 khi đang điều trị các căn bệnh khác, làm tăng tỷ lệ tử vong, theo The Guardian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước