Sinh viên quốc tế mất nhiều thời gian để xin thị thực vào Đức

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 17:59 GMT+7

VTV.vn - Các sinh viên quốc tế muốn theo học tại Đức đang phải đối mặt với những rào cản ngày càng khó khăn trong việc xin thị thực (visa).

Đó là báo cáo vừa được Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Đức đưa ra.

Theo bản báo cáo, trong năm 2018, có 24 Đại sứ quán Đức và cơ quan ngoại giao nước này đã chậm trễ trong việc xử lý thủ tục xin thị thực của các sinh viên nước ngoài. Cụ thể, sinh viên nhiều nước đã phải đợi hơn 8 tuần và thậm chí có một số trường hợp phải chờ tới hơn 1 năm mới có được lịch hẹn nộp hồ sơ và phỏng vấn xin thị thực nhập cảnh vào Đức.

Báo cáo trên ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ thuộc đảng Xanh trong Quốc hội Đức.

Theo họ, những rào cản quan liêu trong việc  xử lý hồ sơ xin thị thực đang khiến nước Đức bị hạn chế trong việc tiếp cận các tài năng, các sinh viên có trình độ cao cũng như các nhà khoa học và nghiên cứu quốc tế.

Hiện có khoảng 400.000 sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước