Số ca lây nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản tăng nhanh trở lại

Đức Cường (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 02/04/2021 06:30 GMT+7

VTV.vn - Tại Nhật Bản, tình hình lây nhiễm COVID-19 đang có dấu hiệu tăng nhanh trở lại tại một số địa phương sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Chính phủ Nhật Bản đã buộc quyết định thực hiện các biện pháp trọng điểm phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.

Quyết định về thực hiện biện pháp trọng điểm phòng chống lây nhiễm COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản sẽ áp dụng cho các tỉnh Osaka, Hyogo và Miyagi trong vòng 1 tháng bắt đầu từ ngày 5/4. Theo quyết định, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như karaoke ngừng hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa trước 20h, doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa, trong khi đó, các sự kiện vẫn có thể tiếp tục diễn ra nhưng giới hạn dưới 5.000 người.

Quyết định được đưa ra sau khi tình hình lây nhiễm COVID-19 tại các khu vực này có dấu hiệu diễn biến phức tạp, tăng nhanh trở lại khi được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hồi tháng trước, các ca nhiễm mới tăng lên nhanh chóng cũng đang gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế tại đây.

Theo thống kê, ngày 31/3, số ca nhiễm mới ghi nhận tại Osaka là 599 ca, Hyogo là 211 ca, tại Miyagi, tỉnh này cũng ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục từ trước đến nay, với 200 ca.

Biện pháp trọng điểm phòng dịch COVID-19 lần này sẽ tiếp tục thực hiện các hạn chế tương tự như khi ban bố tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên có một điều khác so với trước đây là chính quyền địa phương sẽ không chỉ đề nghị hợp tác mà sẽ áp dụng các biện pháp bắt buộc các cơ sở kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Hậu COVID-19, tư duy mới cho đồ cũ tại Nhật Bản Hậu COVID-19, tư duy mới cho đồ cũ tại Nhật Bản

VTV.vn - Dịch COVID-19 khiến thị trường mua bán đồ cũ tại Nhật Bản sôi động hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước