Số ca mắc COVID-19 mới tại Malaysia tăng lên mức 3 con số

Quỳnh Chi (Theo Free Malaysia Today News)-Thứ tư, ngày 09/09/2020 06:37 GMT+7

Ngày 8/9, Malaysia đã ghi nhận số ca COVID-19 mới cao nhất trong 3 tháng qua. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/9, Malaysia đã ghi nhận thêm 100 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 3 tháng qua.

Bộ Y tế Malaysia đã báo cáo 100 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày 8/9, trong đó có 62 bệnh nhân ở Benteng, bang Sabah. Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết, có 23 trường hợp mắc mới khác ở Sungai, bang Kedah. Trong số 100 ca mắc này, 85 trường hợp là lây nhiễm trong cộng đồng, 15 người mắc bệnh còn lại là các ca nhập cảnh.

Một số ca mắc COVID-19 tại Benteng được phát hiện vào ngày 2/9 sau khi 50 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ trong quá trình kiểm tra các tuyến đường buôn lậu ở Benteng do các cơ quan chức năng Malaysia thực hiện. Kết quả xét nghiệm COVID-19 tại trụ sở cảnh sát Lahad Datu cho thấy, 7 người đã dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó dịch bệnh lây lan đến nhà tù Tawau cách đó khoảng 150 km.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Malaysia tăng lên mức 3 con số - Ảnh 1.

100 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày 8/9 đã được ghi nhận tại Malaysia. (Ảnh: Reuters)

Trong số 62 trường hợp được phát hiện ở Benteng, 37 người đến từ Lahad Datu và 25 đến từ Tawau. Tổng cộng 431 người đã được khám sàng lọc tại Lahad Datu tính đến trưa 8/9. Sau đó, 132 trường hợp xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính và 212 người vẫn đang chờ kết quả. Trong khi đó, ở Tawau, tổng cộng 1.579 người đã được kiểm tra tính đến trưa 8/9 với 425 trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính và 1.113 người vẫn đang chờ kết quả.

Ở Sungai, bang Kedah, 470 người đã được khám sàng lọc. 22 trường hợp mắc mới đã được phát hiện. 31 trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính trong khi 414 người vẫn đang chờ kết quả.

Tính đến nay, Malaysia đã ghi nhận hơn 9.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó trên 9.100 trường hợp đã khỏi bệnh và 128 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới có những diễn biến phức tạp, Malaysia vừa phải công bố danh sách 23 quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 7/9. Đây là những quốc gia có số người nhiễm COVID-19 vượt quá 150.000 ca.

Malaysia công bố 23 quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh Malaysia công bố 23 quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh

VTV.vn - Cục nhập cư Malaysia hôm qua công bố danh sách 23 quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh Malaysia kể từ ngày 7/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước