Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/11/2021 17:06 GMT+7

Học sinh Hàn Quốc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. (Nguồn: aa.com.tr)

VTV.vn - Trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận 3.187 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao thứ hai kể từ dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Hàn Quốc hôm qua cũng ghi nhận số bệnh nhân mắc COVID-19 trở nặng ở mức cao chưa từng thấy trong bối cảnh các biện pháp chống dịch được nới lỏng.

Thủ đô Seoul vẫn tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của xứ sở kim chi với hơn 1.432 ca mắc mới. Đây là lần đầu tiên Seoul ghi nhận số ca mắc mới vượt quá 1.400 trường hợp.

Theo giới chức y tế Hàn Quốc, một trong những nguyên nhân khiến số ca lây nhiễm hàng ngày tăng vọt và số ca mắc bệnh nghiêm trọng nhiều hơn do hiệu quả vaccine tiêm chủng đã giảm dần đối với những người đã tiêm phòng vào đầu năm nay.

Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc triển khai tiêm mũi tiêm tăng cường. Nước này đang xem xét rút ngắn khoảng cách giữa các mũi vaccine thông thường và mũi tăng cường từ 6 tháng hiện tại xuống còn 5 tháng hoặc ngắn hơn, đặc biệt đối với người già.

Dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, Lào, Trung Quốc tiếp tục phức tạp, châu Âu tăng cường ngăn chặn làn sóng dịch mới Dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, Lào, Trung Quốc tiếp tục phức tạp, châu Âu tăng cường ngăn chặn làn sóng dịch mới

VTV.vn - Đến sáng 17/11, thế giới có trên 254,98 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,12 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước