Số ca mắc sốt xuất huyết tại Philippines có chiều hướng gia tăng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/07/2022 11:46 GMT+7

VTV.vn - Cụ thể, số ca sốt xuất huyết tại Philippines ghi nhận được kể từ đầu năm đến ngày 18/6 đã tăng hơn 58% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Philippines, khu vực Luzon miền Trung nước này đang là điểm nóng khi có số ca mắc cao nhất trên cả nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Bộ Y tế nước này kêu gọi người dân làm sạch các khu vực, địa điểm và môi trường sống của muỗi để ngăn chặn muỗi sinh sôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân.

Thông thường, dịch sốt xuất huyết thường đạt đỉnh điểm vào mùa mưa tại nước này, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, do mưa ẩm tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản.

Tháng 8/2019, Philippines đã ban bố dịch sốt xuất huyết trên cả nước do số bệnh nhân tử vong vì bệnh này đặc biệt cao.

Mắc sốt xuất huyết nặng do chủ quan Mắc sốt xuất huyết nặng do chủ quan Phân biệt sốt xuất huyết và sốt thông thường Phân biệt sốt xuất huyết và sốt thông thường Cảnh báo nhiều ca mắc sốt xuất huyết chuyển nặng Cảnh báo nhiều ca mắc sốt xuất huyết chuyển nặng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước