Số ca tử vong do sốt xuất huyết cao kỷ lục tại Bangladesh

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 05/08/2023 11:40 GMT+7

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại một cơ sở y tế ở Bangladesh. (Ảnh: Risingbd.com)

VTV.vn - Các bệnh viện tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đang phải vật lộn để có đủ chỗ cho bệnh nhân sốt xuất huyết, trong khi số ca tử vong do căn bệnh này đã lên mức cao kỷ lục.

Bangladesh đã ghi nhận ít nhất 283 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay, hơn một nửa là ở thủ đô Dhaka .

Năm 2022, sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của 281 người, con số cao nhất kể từ khi chính quyền Bangladesh tiến hành kiểm đếm vào năm 2000. Các chuyên gia cảnh báo, số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng trong tháng 8, 9 - những tháng cuối của mùa gió mùa tại Bangladesh.

Trước đó, chỉ tính riêng trong tháng 7/2023, Bangladesh ghi nhận tổng số ca tử vong vì sốt xuất huyết tại quốc gia này là 204 trường hợp. Số liệu do Tổng cục Dịch vụ Y tế (DGHS) thuộc Bộ Y tế Banglades công bố vào ngày 31/7 cho thấy, số người chết vì dịch sốt xuất huyết ở quốc gia Nam Á này đã tăng lên 251 trường hợp tính đến hết tháng 7 năm nay, trong khi số ca mắc bệnh được báo cáo lên tới 51.832 người.

Số ca tử vong do sốt xuất huyết cao kỷ lục tại Bangladesh - Ảnh 1.

Công nhân phun thuốc diệt muỗi trong bối cảnh số ca lây nhiễm sốt xuất huyết do muỗi truyền đang tăng mạnh ở Dhaka, Bangladesh, ngày 26/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu của DGHS cũng cho thấy, đã có thêm 43.854 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết được ghi nhận vào tháng 7/2023, trong khi số ca mắc bệnh vào tháng trước đó là 5.956 bệnh nhân. 42.195 người mắc sốt xuất huyết xuất viện sau khi được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2023.

Sốt xuất huyết là căn bệnh gây ra bởi một loại virus lây lan qua vết muỗi đốt. Bệnh có thể mất đến 2 tuần để tiến triển và thường kéo dài dưới một tuần.

Các triệu chứng thường gặp về sức khỏe do mắc bệnh sốt xuất huyết bao gồm sốt, nhức đầu, buồn nôn, nôn, phát ban, đau cơ và khớp, và chảy máu nhẹ. Một số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết có thể chuyển biến nặng trong vòng vài giờ và thường phải nhập viện để cấp cứu y tế.

Để kiềm chế số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng mạnh, các cơ quan y tế Bangladesh đã tăng cường những biện pháp nhằm ngăn ngừa sự sinh sản của muỗi và diệt bọ gậy.

Sốt xuất huyết tăng đột biến do biến đổi khí hậu Sốt xuất huyết tăng đột biến do biến đổi khí hậu WHO họp khẩn vì ổ dịch sốt xuất huyết do virus Marburg WHO họp khẩn vì ổ dịch sốt xuất huyết do virus Marburg Thái Lan lập trung tâm đối phó với sốt xuất huyết Thái Lan lập trung tâm đối phó với sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước