Số ca tử vong do thuốc lá điện tử tại Mỹ ngày càng tăng và trẻ hóa

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN Thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong khi chính phủ Mỹ đang xem xét việc cấm bán hầu hết các loại thuốc lá điện tử, số ca tử vong liên quan tới thuốc lá điện tử vẫn không ngừng tăng nhanh và trẻ hóa.

Nước Mỹ vừa chứng kiến ca tử vong có độ tuổi trẻ nhất liên quan tới thuốc lá điện tử. Đó là một học sinh 17 tuổi sống ở Quận Bronx, New York. Độ tuổi tử vong vì thuốc lá điện tử đang ngày càng trẻ hóa và đặt ra nhiều nghi ngại về loại thuốc lá này.

Theo tờ New York Times, học sinh này tử vong sau khi đã 2 lần nhập viện tháng 9/2019 với một căn bệnh bí hiểm về phổi và có liên quan tới thuốc lá điện tử.

Tờ báo này thống kê, đến ngày 24/10, cả nước Mỹ đã có hơn 1.600 trường hợp nhiễm bệnh và số ca tử vong vì thuốc lá điện tử đã lên tới 34.

Theo CNBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, rất khó để việc tìm ra chính xác loại bệnh dẫn tới các ca tử vong ngày càng nhiều. CDC tạm gọi tên căn bệnh là EVALI, viết tắt của cụm từ "Căn bệnh về phổi có liên quan tới thuốc lá điện tử".

Mẫu sinh thiết từ 17 bệnh nhân mắc bệnh bí hiểm này cho thấy, phổi họ có chứa một loại khói hóa học chứa độc tố. Theo các nhà nghiên cứu, chính chất độc này đã khiến độ tuổi tử vong liên quan tới thuốc lá điện tử ngày càng trẻ. Tuy nhiên, nguy hại ở chỗ, học đường lại là nơi khó kiểm soát nhất khi các mẫu thuốc ngày càng tinh vi và hấp dẫn giới trẻ.

Tờ Wall Street Journal có bài: "Hút thuốc điện tử giờ chuyển từ nhà vệ sinh vào lớp học". Theo bài báo, thời xưa, học sinh thường trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc lá còn học sinh ngày nay hút ngay tại lớp. Thuốc điện tử được thiết kế tinh vi giống với cây bút nên dễ giấu trong hộp bút, tay áo, thậm chí cả quần áo lót. Với đặc tính khói tan nhanh và có mùi thơm nên chỉ cần giáo viên quay đi, học sinh có thể hút mà khó bị phát hiện.

Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá điện tử Mỹ biện hộ rằng, họ chỉ bán thuốc lá cho người lớn. Đây là những người biết rõ về thuốc họ hút. Nhưng CNN đặt câu hỏi: Vậy ai là người truyền tay loại thuốc này tới các học sinh? Còn các giáo viên cho biết, hầu hết học sinh họ bắt gặp hút thuốc điện tử đều không biết trong thuốc có gì. Có em cho rằng đây chỉ là một loại nước vô hại.

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia, New York đã tiến hành kiểm tra thành phần và hàm lượng kim loại có trong thuốc điện tử. Họ tìm thấy crom, nickel, kẽm và chì. Dù lượng chì trong thuốc này ở điều kiện bình thường không cao nhưng khi được đốt nóng, chúng có thể tăng hàm lượng lên gấp 25 lần. Theo các nhà khoa học, đây là mức không an toàn với sức khỏe con người.

Thuốc lá điện tử - Lưỡi hái tử thần sau làn khói ngọt ngào Thuốc lá điện tử - Lưỡi hái tử thần sau làn khói ngọt ngào Hàn Quốc gia nhập làn sóng tẩy chay thuốc lá điện tử Hàn Quốc gia nhập làn sóng tẩy chay thuốc lá điện tử Mỹ đặt tên cho căn bệnh viêm phổi do thuốc lá điện tử gây ra Mỹ đặt tên cho căn bệnh viêm phổi do thuốc lá điện tử gây ra

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước