Số ca tử vong và nhiễm mới tăng nhanh tại Italy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/03/2020 13:07 GMT+7

Sân vận động San Paolo ở Italy được phun thuốc khử trùng trước trận đấu giữa Napoli và Inter Milan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Số ca nhiễm COVID-19 tại Italy đã tăng lên 1.326 trường hợp và có thêm 133 ca tử vong.

Theo con số cập nhật sáng nay (9/3), dịch COVID-19 đã lây lan ra 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với trên 109.800 người nhiễm và trên 3.800 người tử vong.

Trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc có dấu hiệu giảm dần, Italy đang ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới và tử vong.

Ngày 8/3, Italy ghi nhận thêm 133 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 366 người. Số ca nhiễm mới tăng 1.326 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Italy tính đến nay lên trên 7.300 trường hợp.

Các ca nhiễm mới và tử vong tại Italy chủ yếu tập trung tại khu vực Lombardy đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, theo cơ quan y tế Italy, không nơi nào là an toàn.

Trong số những trường hợp nhiễm COVID- 19 mới nhất tại Italy có Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Salvatore Farina. Thông báo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Italy cho biết, hiện ông Salvatore Farina có tình trạng sức khỏe tốt và đang được cách ly. Đồng thời, ông Farina cũng đang được tiến hành các quy trình y tế cần thiết nhằm xác định những tiếp xúc của ông trong những ngày gần đây.

Ngày 8/3, Italy đã phong tỏa khu vực rộng lớn miền Bắc với khoảng 16 triệu dân để ngăn chặn CoVID-19 lây lan.

Lãnh đạo các vùng miền Nam Italy đang kêu gọi người dân miền Bắc không di chuyển xuống phía Nam, sau khi xuất hiện làn sóng di chuyển tránh lệnh phong tỏa kéo dài gần 1 tháng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước