Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt mốc 160.000 người, Anh hủy bắn đại bác mừng sinh nhật Nữ hoàng

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 12:00 GMT+7

Nhân viên y tế tại California, Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm nay (19/4), thế giới đã ghi nhận gần 160.000 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số hơn 2,3 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong đó, đáng chú ý tâm dịch COVID-19 ở Mỹ là bang New York lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong thấp nhất kể từ ngày 1/4. Ngược lại, tình hình dịch bệnh đã diễn biến phức tạp tại Trung Đông khi Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua nước láng giềng Iran và trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao nhất tại khu vực này.

Nước Anh hủy bắn đại bác mừng sinh nhật Nữ hoàng

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã yêu cầu không bắn đại bác mừng sinh nhật 94 tuổi của bà giữa lúc số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 ở nước này tăng lên hơn 15.000 người. Thông báo từ cung điện Buckingham cho biết, Nữ hoàng cảm thấy hoạt động này không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng ra yêu cầu như vậy trong 68 năm cầm quyền. Trong vòng 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận số nạn nhân tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Âu với 888 người.

Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran về số ca nhiễm COVID-19

Trong vòng 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ có thêm 3.783 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 82.329 người, vượt qua nước láng giềng Iran và trở thành quốc gia có số bệnh nhân nhiễm cao nhất tại Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 1.890 người thiệt mạng vì COVID-19.

Tây Ban Nha gia hạn lệnh phong tỏa 

Tối 18/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, ông sẽ đề nghị Quốc hội nước này gia hạn tình trạng khẩn cấp, đồng thời áp đặt phong tỏa tiếp đến ngày 9/5 sau khi lệnh phong tỏa hiện nay sẽ kết thúc vào ngày 25/4. Động thái này diễn ra trong bối cảnh trong ngày 18/4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 565 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng từ đầu dịch vượt mốc 20.000 trường hợp.

Bang New York, Mỹ lần đầu tiên có số ca tử vong vì COVID-19 thấp nhất

Số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày ở bang New York, Mỹ lần đầu tiên xuống dưới mức 550 người trong hơn hai tuần qua. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, mặc dù có tiến triển như vậy nhưng bang này chưa sẵn sàng với việc nới lỏng lệnh đóng cửa các trường học, doanh nghiệp và địa điểm tụ tập đông người.


WHO lo ngại về tốc độ lây nhiễm COVID-19 ở châu Phi WHO lo ngại về tốc độ lây nhiễm COVID-19 ở châu Phi Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới thấp nhất trong hai tháng Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới thấp nhất trong hai tháng Hơn 2,3 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu Hơn 2,3 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước