Số người chết trong trận động đất ở Iran và Iraq tăng lên 540

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/11/2017 06:00 GMT+7

Nhiều ngôi nhà bị sập sau trận động đất mạnh. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở biên giới Iran-Iraq đã tăng lên tới 540 người và gần 8.000 người bị thương.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đến thăm khu vực xảy ra động đất và cam kết sẽ làm hết sức để cứu trợ cho những khu vực chịu thiệt hại nặng nề của trận động đất.

Truyền thông Iran cho biết, đã xảy ra gần 200 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter. Bước sang đêm thứ 2, cơ hội tìm thấy những người còn sống sót là rất thấp.

Hiện có hơn 70.000 người Iran đang phải sống trong những chiếc lều tạm khi mà nhiệt độ ngoài trời đang xuống dưới 0 độ C. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei đã kêu gọi giới chức cùng các bộ, ngành của nước này khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Iran ngừng hoạt động cứu hộ nạn nhân sau động đất Iran ngừng hoạt động cứu hộ nạn nhân sau động đất

VTV.vn - Giới chức Iran cho biết đã kết thúc hoạt động cứu hộ tại các khu vực hứng chịu trận động đất mạnh 7,3 độ Richter vào 2 ngày trước, khiến hơn 7.500 người thương vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước