Số người di cư vào Đức giảm mạnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 14:49 GMT+7

VTV.vn - Số người di cư vào Đức từ Áo đã giảm mạnh trong tháng 3 vừa qua, xuống dưới 5.000 người.

Theo một quan chức Bộ Nội vụ Đức, số người di cư vào nước này trong tháng 3 đã giảm hơn 7 lần so với con số hơn 38.000 người di cư trong tháng 2 và thấp hơn rất nhiều so với gần 65.000 người di cư hồi tháng 1.

Nguyên nhân của sự suy giảm về người di cư vào Đức là do nước láng giềng Áo đã tiến hành các biện pháp nhằm kiểm soát dòng người tị nạn vào nước này. Năm 2015, Đức đã phải đón nhận khoảng 1,1 triệu người di cư, gây nên những lo ngại về việc gia tăng chi phí đối phó với người nhập cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước