Số người mắc COVID-19 trên thế giới vượt mốc 19 triệu ca

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ năm, ngày 06/08/2020 20:39 GMT+7

Đã có hơn 19 triệu ca mắc COVID-19 được ghi nhận trên toàn cầu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tính đến chiều tối 6/8, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt quá 19 triệu người. Hơn 12,1 triệu ca trong số này đã hồi phục. Số trường hợp tử vong là 711.000 người.

Đến thời điểm này, tại tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới Mỹ, số ca mắc đã tiến sát mốc 5 triệu trường hợp. Hiện đã có hơn 161.600 người tử vong vì đại dịch tại quốc gia này.

Trong khi đó, tại Brazil, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai thế giới bởi dịch COVID-19, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lến tới hơn 2,8 triệu ca và trên 97.400 bệnh nhân không qua khỏi.

Tại Ấn Độ, hơn 40.700 người đã thiệt mạng vì đại dịch này. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này là trên 1,9 triệu trường hợp.

Số người mắc COVID-19 trên thế giới vượt mốc 19 triệu ca - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tiến sát móc 5 triệu trường hợp. (Ảnh: AP)

Đặc biệt, 1/3 dân số Afghanistan, tương đương khoảng 10 triệu người, đã mắc COVID-19. Con số trên được Bộ Y tế Afghanistan đưa ra dựa trên kết quả khảo sát về xét nghiệm kháng thể đối với khoảng 9.500 người trên cả nước. Cụ thể, ước tính 31,5% dân số nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Tỷ lệ lây nhiễm cao nhất là ở Kabul, nơi khoảng 2,5 triệu người được cho là đã mắc COVID-19. Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm của Afghanistan còn hạn chế, nước này mới chỉ công bố chính thức khoảng 36.000 ca mắc COVID-19 và hơn 1.200 người tử vong.

Chính phủ Indonesia sẽ chuyển tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của 13,8 triệu lao động trong vòng 4 tháng tới nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và phục hồi nền kinh tế sau dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trước đó, ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, Chính phủ nước này có thể phải chi tới 31.200 tỷ Rupiah (khoảng 2,15 tỷ USD) cho chương trình hỗ trợ tiền mặt trực tiếp này. Đến nay, Indonesia đã ghi nhận hơn 118.700 ca mắc COVID-19, trên 5.500 người tử vong vì bệnh dịch.

Số người mắc COVID-19 trên thế giới vượt mốc 19 triệu ca - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee, người đang chạy đua vào chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 6/8 bày tỏ hy vọng cải cách để tăng khả năng ứng phó của tổ chức này với các thách thức chưa từng thấy như đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hàn Quốc đã có gần 15.500 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và 302 người tử vong.

Dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu phức tạp tại Nhật Bản, cụ thể tại thủ đô Tokyo. Chính quyền thành phố Tokyo ngày 6/8 ghi nhận thêm 360 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 30% so với ngày trước đó. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thủ đô Tokyo đã lên tới hơn 14.600 ca. Tokyo cũng là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Nhật Bản. Trong vài tuần qua, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trở lại của các ca nhiễm mới tại các thành phố lớn như Tokyo và Osaka. Trong bối cảnh đó, chính quyền thành phố Tokyo đang xem xét thiết lập 2 bệnh viện dã chiến chuyên đặc trị bệnh nhân COVID-19.

Chính phủ một số nước châu Âu đang siết chặt các biện pháp hạn chế do lo ngại làn sóng thứ hai của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng trong kỳ nghỉ hè năm nay.

Cứ 15 giây, thế giới lại ghi nhận một ca tử vong vì COVID-19 Cứ 15 giây, thế giới lại ghi nhận một ca tử vong vì COVID-19 Pháp xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân khiến ngành y quá tải Pháp xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân khiến ngành y quá tải Gần 19 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, hơn 709 nghìn ca tử vong Gần 19 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, hơn 709 nghìn ca tử vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước