Số người mắc COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 77 triệu ca

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ hai, ngày 21/12/2020 06:29 GMT+7

Trên thế giới, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã vượt 77 triệu ca. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 21/12, thế giới đã ghi nhận tổng cộng trên 77 triệu người mắc COVID-19, trong đó, hơn 1,69 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh COVID-19 với trên 18,2 triệu ca mắc và hơn 324.400 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 136.100 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số người nhiễm bệnh đã vượt mốc 10 triệu ca, trong đó có 145.800 trường hợp thiệt mạng. Ngày 20/12, Ấn Độ báo cáo trên 24.500 ca mắc COVID-19 mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận hơn 25.400 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên trên 7,2 triệu trường hợp. Hơn 186.700 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại quốc gia này.

Nhiều nước đã đóng cửa đường bay với Anh do lo ngại biến thể của virus SARS-CoV-2. Ngày 20/12, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo, nước này đã tạm ngừng hoạt động đi lại với Anh trong bối cảnh phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại "xứ sở sương mù" có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với chủng gốc. Một loạt nước cũng ban bố hạn chế đi lại với Anh để ngăn ngừa nguy cơ biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan như Ireland, Bulgaria, Thụy Điển, Hy Lạp... 

Số người mắc COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 77 triệu ca - Ảnh 1.

Tại Anh, một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% đã được phát hiện. (Ảnh: AP)

Ngày 21/12, thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế sau khi số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại các khu vực bờ biển phía Bắc tiếp tục tăng. Các cuộc tụ tập đông người sẽ bị hạn chế, tụ họp trong gia đình giới hạn ở mức 10 người, các sự kiện ăn uống và tôn giáo chỉ được phép có 300 người tham gia. Tại các khu vực có không gian kín, mọi người phải tuân thủ giãn cách. Người dân được khuyến nghị đeo khẩu trang tại nơi công cộng dù không bắt buộc. Ước tính, 25% cư dân Sydney đang sinh sống tại khu ngoại ô ven biển phía Bắc sẽ phải tuân thủ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đến đêm Giáng sinh.

Australia đã ghi nhận tổng cộng hơn 28.100 ca mắc COVID-19, bao gồm 908 trường hợp tử vong.

Thái Lan đã phát hiện gần 700 ca lây nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh Samut Sakhon trong ngày 20/12. Bộ Y tế Thái Lan cho rằng, ổ dịch trên có thể bắt nguồn từ lao động nhập cư bất hợp pháp từ biên giới Myanmar vào tỉnh Samut Sakhon. Đây là tỉnh tập trung nhiều công ty đánh bắt hải sản với hàng chục nghìn lao động nhập cư từ các nước trong khu vực. Thái Lan đang tiến hành xét nghiệm cho khoảng 10.000 lao động nhập cư Myanmar và con số này có thể tăng lên 40.000 người. Đáng lo ngại, các ca lây nhiễm ở khu chợ tại tỉnh này đã lây sang ít nhất 5 tỉnh lân cận. Hiện tỉnh Samut Sakhon đã gần như bị phong tỏa toàn bộ.

Ngày 20/12, Thái Lan đã ghi nhận hơn 500 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên hơn 4.900 trường hợp. 60 người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tử vong tại quốc gia này.

Số người mắc COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 77 triệu ca - Ảnh 2.

Campuchia đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn dọc biên giới với Thái Lan. (Ảnh: AP)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Thái Lan, cùng ngày, quốc gia láng giềng Campuchia đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn dọc biên giới. Tỉnh Samut Sakhon nằm cách biên giới Campuchia khoảng 300 km. Lực lượng chức năng các tỉnh biên giới sẽ phải đặt trong trạng thái cảnh giác cao, đồng thời tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả người nhập cảnh, đo thân nhiệt và yêu cầu những người nhập cảnh điền khai báo y tế. Hiện tất cả du khách nhập cảnh Campuchia đều phải thực hiện 14 ngày cách ly bắt buộc và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày nhập cảnh.

Với trên 2.800 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, tổng số ca nhiễm tại Nhật Bản đã tăng lên hơn 195.800 trường hợp. Hơn 2.800 người đã tử vong vì COVID-19 tại Nhật Bản.

Nhà chức trách Singapore đang điều tra 13 ca nhiễm nhập cảnh sau khi kết quả xét nghiệm một số ca nhập cảnh từ ngày 2 - 11/11 vừa qua cho thấy, họ nhiễm virus SARS-CoV-2 có cùng một chủng gene dù tới từ các nước khác nhau. Điều này chứng tỏ, các ca này có thể có chung nguồn gốc lây nhiễm. Kết quả điều tra cho thấy, họ đều từng cách ly tại khách sạn Mandarin Orchard trong thời gian từ ngày 22/10 - 11/11. Để phòng ngừa, khách sạn đã ngừng nhận khách, đóng cửa nhà hàng và khu vực tổ chức sự kiện.

Hàn Quốc sẽ tiêm vaccine COVID-19 vào quý I/2021 Hàn Quốc sẽ tiêm vaccine COVID-19 vào quý I/2021 Ấn Độ vượt 10 triệu ca nhiễm COVID-19, đứng thứ hai thế giới Ấn Độ vượt 10 triệu ca nhiễm COVID-19, đứng thứ hai thế giới Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Moderna Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Moderna

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước