Số người thiệt mạng do lũ lụt ở Pakistan tăng lên gần 1.500

Quỳnh Chi (Theo Swiss Info)-Thứ sáu, ngày 16/09/2022 06:07 GMT+7

Nhà cửa nhà chìm trong nước lũ Sehwan, Pakistan, ngày 15/9.(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Số liệu hôm 15/9 cho thấy, lũ lụt chưa từng có ở Pakistan đã nhấn chìm những vùng đất rộng lớn ở quốc gia Nam Á này, khiến gần 1.500 người thiệt mạng.

Trong khi đó, các nhà chức trách Pakistan đang tìm cách tăng cường các nỗ lực cứu trợ cho hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt.

Lũ lụt do mưa gió mùa kỷ lục và băng tan ở các vùng núi phía Bắc Pakistan đã ảnh hưởng đến 33 triệu người trong tổng dân số 220 triệu người, cuốn trôi nhà cửa, phương tiện giao thông, cây trồng và vật nuôi với thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ USD.

Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Pakistan cho biết, số người tử vong do lũ lụt đã tăng lên 1.486 người, trong đó có khoảng 530 trẻ em.

Số người thiệt mạng do lũ lụt ở Pakistan tăng lên gần 1.500 - Ảnh 1.

Mưa lũ nghiêm trọng đã ảnh hưởng 33 triệu người ở Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Trong vài tuần qua, các nhà chức trách nước này đã dựng nhiều rào chắn để ngăn nước lũ ra khỏi các công trình quan trọng như trạm điện cũng như nhà cửa. Trong khi đó, nông dân ở lại cố gắng cứu gia súc của họ khi phải đối mặt với một mối đe dọa mới, đó là thức ăn cho gia súc bắt đầu cạn kiệt.

Chính phủ Pakistan và Liên Hợp Quốc cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến nước lũ dâng cao trong bối cảnh nhiệt độ mùa hè tăng kỷ lục, khiến hàng nghìn người phải rời khỏi nhà của họ, sống trong lều tạm hoặc dọc các đường cao tốc.

Số người thiệt mạng do lũ lụt ở Pakistan tăng lên gần 1.500 - Ảnh 2.

Người dân sống tạm ở bãi đất trống sau những trận mưa và lũ lụt ở Sehwan, Pakistan, ngày 15/9. (Ảnh: Reuters)

Pakistan đã hứng chịu mưa lớn với lượng mưa lên tới 391 mm vào tháng 7 và tháng 8, nhiều hơn gần 190% so với mức trung bình trong 30 năm qua. Lượng mưa thậm chí tăng tới 466% ở tỉnh Sindh, miền Nam nước này, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ.

Các chuyến bay viện trợ từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Mỹ đã đến Pakistan hôm 15/9, theo Bộ Ngoại giao Pakistan. Liên Hợp Quốc đang đánh giá nhu cầu tái thiết ở nước này.

Pakistan “vẫn đang gặp nguy hiểm” và có thể cần tới 6 tháng để nước lũ rút hết Pakistan “vẫn đang gặp nguy hiểm” và có thể cần tới 6 tháng để nước lũ rút hết Lũ lụt làm 1.400 người thiệt mạng, Pakistan phá đường cao tốc để xả lũ Lũ lụt làm 1.400 người thiệt mạng, Pakistan phá đường cao tốc để xả lũ Bùng phát hàng loạt dịch bệnh sau đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan Bùng phát hàng loạt dịch bệnh sau đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước