Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm các khu vực của Pakistan bị lũ lụt tàn phá

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 10/09/2022 17:15 GMT+7

Tổng Thư ký Antonio Guterres đi cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pakistan khi ông đến sân bay quốc tế Islamabad, ngày 9/9. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 10/9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đến thăm một số khu vực của Pakistan bị lũ lụt tàn phá, khi ông kết thúc chuyến thăm trong hai ngày tại quốc gia này.

Mưa gió mùa kỷ lục và sông băng tan chảy ở các vùng núi phía Bắc Pakistan đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến hơn 1.391 người thiệt mạng, cuốn trôi nhà cửa, đường sá, đường sắt, cầu cống, vật nuôi và hoa màu.

Các khu vực rộng lớn của nước này bị ngập trong nước lũ và hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ Pakistan cho biết, cuộc sống của gần 33 triệu người đã bị gián đoạn. Pakistan ước tính thiệt hại do mưa lũ là 30 tỷ USD. Cả Chính phủ Pakistan và Tổng Thư ký Guterres đều cho rằng đợt lũ lụt nghiêm trọng này là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã hạ cánh xuống tỉnh Sindh vào ngày 10/9, trước khi bay qua một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt trên đường đến Balochistan, một tỉnh khác bị thiệt hại nghiêm trọng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm các khu vực của Pakistan bị lũ lụt tàn phá - Ảnh 1.

Tổng Thư ký Guterres phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Pakistan ở Islamabad, ngày 9/9/2022. (Ảnh: Reuters)

"Thật khó để không cảm thấy xúc động khi nghe những mô tả chi tiết như vậy về thảm họa", ông Guterres nói sau khi hạ cánh xuống tỉnh Sindh, theo một đoạn video do Văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif công bố. "Pakistan cần được hỗ trợ tài chính lớn". 

Một đoạn video do Bộ trưởng Bộ Thông tin Pakistan Marriyum Aurangzeb công bố cho thấy, ông Guterres ngồi cạnh Thủ tướng Sharif, chứng kiến các khu vực bị lũ lụt từ cửa sổ máy bay. "Không thể tưởng tượng được", ông Guterres nói khi khảo sát thiệt hại.

Vào tháng 7 và tháng 8, Pakistan ghi nhận lượng mưa 391 mm (15,4 inch), cao hơn gần 190% so với mức trung bình trong 30 năm qua. Tỉnh Sindh có lượng mưa nhiều hơn mức trung bình 466%.

Ông Guterres hôm 10/9 cho biết, thế giới cần hiểu tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với các nước thu nhập thấp.

Di tích Moenjodaro được UNESCO công nhận ở Pakistan bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt Di tích Moenjodaro được UNESCO công nhận ở Pakistan bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hỗ trợ “lớn” khi lũ lụt gây thiệt hại lên tới 30 tỷ USD ở Pakistan Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hỗ trợ “lớn” khi lũ lụt gây thiệt hại lên tới 30 tỷ USD ở Pakistan Pakistan dựng hàng rào chống nước lũ dâng cao, thêm 12 người tử vong do mưa lũ Pakistan dựng hàng rào chống nước lũ dâng cao, thêm 12 người tử vong do mưa lũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước